Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII: Tiếp tục phát triển kinh tế theo hướng bền vững

(PLVN) -Sáng 14/10, tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh yêu cầu tỉnh Đắk Lắk tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng bền vững. 
Phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII. Ảnh: Tự Lập
Phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII. Ảnh: Tự Lập

Tham dự Đại hội còn có đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Trung ương, một số bộ, ngành Trung ương và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của tỉnh Đắk Lắk cùng 349 đại biểu chính thức đại diện hơn 80.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường phát biểu. Ảnh Tự Lập
 Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường phát biểu. Ảnh Tự Lập

Tại Đại hội, ông Bùi Văn Cường, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhấn mạnh: Nhiệm kỳ qua, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Trung ương;

Cùng sự nỗ lực, cố gắng vượt bậc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Đắk Lắk đã đạt được những thành quả quan trọng: Kinh tế tiếp tục duy trì mức tăng trưởng khá; Văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ;

Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện; Chính trị ổn định, quốc phòng, an ninh được giữ vững; Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ tiếp tục được nâng lên...

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đề nghị Đại hội tiếp tục phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ để đánh giá đúng thực trạng tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh;

Làm rõ những thành tựu đạt được, chỉ rõ những khuyết điểm, yếu kém và nguyên nhân, rút ra những kinh nghiệm sâu sắc trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của toàn Đảng bộ; Đi sâu phân tích một cách thấu đáo những tiềm năng, lợi thế của tỉnh và dự báo đầy đủ những khó khăn, thách thức trong 5 năm tới.

Trên cơ sở đó xác định được những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp đột phá, nhằm phát huy cao độ những thành tựu đạt được, khắc phục những khuyết điểm bảo đảm lãnh đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu Đại hội đề ra.

Các đại biểu dự Đại hội cần đề cao trách nhiệm, phát huy dân chủ, sáng suốt lựa chọn, bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII những đồng chí có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức, có năng lực lãnh đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

Đồng thời, lựa chọn những đồng chí ưu tú, đại diện cho trí tuệ, ý chí và nguyện vọng của Đảng bộ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh để bầu ra các đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Tự Lập
 Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Tự Lập

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh biểu dương và chúc mừng những kết quả, thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc tỉnh Đắk Lắk đã nỗ lực đạt được trong nhiệm kỳ qua. 

Về nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, Phó thủ tướng yêu cầu tỉnh Đắk Lắk tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng bền vững, có cơ cấu và hình thức tổ chức sản xuất hợp lý; Ưu tiên nguồn lực đầu tư xây dựng thành phố Buôn Ma Thuột sớm trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên;

Phát triển kinh tế-xã hội gắn với củng cố vững chắc quốc phòng, an ninh, chủ động ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch và các loại tội phạm; Chăm lo xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu quả quản lý của các cấp chính quyền, thực hiện tốt quy chế dân chủ...

Trước những hạn chế, thiếu sót đã nêu trong Báo cáo Chính trị trình Đại hội. Đề nghị Đại hội cần tập trung thảo luận kỹ, xác định rõ nguyên nhân, kinh nghiệm rút ra để có giải pháp khắc phục có hiệu quả trong nhiệm kỳ tới./. 

Đọc thêm