Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ Cục Tuyên huấn

(PLVN) - Ngày 29/5, Đảng bộ Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức Đại hội lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị dự và chỉ đạo.
Quang cảnh đại hội.
Quang cảnh đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Cục Tuyên huấn đã triển khai toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, hoàn thành tốt chức năng tham mưu chiến lược, có nhiều đổi mới, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên huấn trong toàn quân; xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội. 5 năm liền Đảng bộ đạt Trong sạch, vững mạnh (trong đó có 4 năm đạt Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu), Cục Tuyên huấn đạt Vững mạnh toàn diện.

Để thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu Đảng bộ Cục Tuyên huấn tiếp tục củng cố, nâng cao tinh thần đoàn kết trong Đảng bộ; không ngừng đổi mới phương pháp, tác phong công tác, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu cho Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị về công tác tuyên huấn, nhất là đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đấu tranh có hiệu quả với các biểu hiện tư tưởng lệch lạc, sai trái, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến, “tự chuyển hóa” trong nội bộ của các thế lực thù địch, phản động.

Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời dự báo diễn biến tư tưởng, phát hiện, tham mưu, đề xuất, xử lý các vấn đề nảy sinh đúng quan điểm, nguyên tắc, đạt hiệu quả thiết thực, kiên quyết không để bị động, bất ngờ về tư tưởng, góp phần củng cố trận địa chính trị, tư tưởng của Đảng và xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh trong quân đội...

Đọc thêm