Đại tướng Ngô Xuân Lịch làm việc với các cơ quan Bộ Quốc phòng

(PLO) - Hôm qua - 23/2, Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã làm việc với Tổng cục Kỹ thuật. 
Đại tướng Ngô Xuân Lịch chủ trì buổi làm việc.
Đại tướng Ngô Xuân Lịch chủ trì buổi làm việc.

Cùng dự có Thượng tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Thượng tướng Bế Xuân Trường - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đại diện các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng.

Trung tướng Lê Quý Đạm - Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật cho biết: Năm 2018, Tổng cục xác định một số nhiệm vụ trọng tâm và đột phá, như: Tiếp tục tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về thẩm định, nghiệm thu các dự án mua sắm, sản xuất cải tiến, hiện đại hóa vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT); các dự án, đề án về tổ chức biên chế và quy hoạch kho tàng, cơ sở sửa chữa kỹ thuật toàn quân. Đồng thời, tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện kỹ thuật và chuẩn bị tổ chức diễn tập hiệu quả, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong toàn quân; tiếp tục kiểm tra, thanh tra, xử lý VKTBKT cấp 5 đảm bảo đúng quy định.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã biểu dương, đánh cao những kết quả đạt được của Tổng cục Kỹ thuật trong năm 2017. Bộ trưởng yêu cầu thời gian tới, Tổng cục  cần tiếp tục làm tốt chức năng tham mưu chiến lược, chỉ đạo các đơn vị trong toàn quân thực hiện hiệu quả công tác đảm bảo kỹ thuật, đáp ứng tốt cho nhiệm vụ, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), tìm kiếm cứu nạn.

Đồng thời, chủ động triển khai hiệu quả các đề án, dự án kỹ thuật có trọng tâm, trọng điểm; đổi mới việc thực hiện Cuộc vận động 50 gắn với các đột phá về xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật của toàn quân; xây dựng nội bộ Tổng cục Kỹ thuật đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm. Ngành kỹ thuật cần triển khai đồng bộ, cụ thể nhiều nhóm giải pháp nhằm duy trì, tăng cường công tác đảm bảo an toàn kho tàng, an toàn giao thông trong quân đội.

Trước đó, ngày 21/2, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã có buổi làm việc với Bộ Tổng Tham mưu. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, những thắng lợi trong thực hiện nhiệm vụ năm 2017 của quân đội là nỗ lực chung của các cơ quan, đơn vị trong toàn quân, song đó là dấu ấn sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Tổng Tham mưu.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu năm 2018 Bộ Tổng Tham mưu tiếp tục chủ động đổi mới công tác tham mưu, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ SSCĐ, nâng cao chất lượng nghiên cứu, đánh giá, dự báo, tình hình, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Chỉ đạo các đơn vị tiếp tục đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo, diễn tập các cấp; xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; đổi mới giáo dục, đào tạo, ứng dụng công nghệ mới, nâng cao chất lượng, bảo đảm “chuẩn đầu ra” của các đối tượng; duy trì nghiêm chế độ cứu hộ, cứu nạn và chế độ trực, nắm tình hình tác chiến điện tử...  

Đọc thêm