Đại tướng Tô Lâm: Xã Nghĩa Trụ phải “phát huy thế mạnh, phát triển toàn diện“

(PLVN) - Ngày 18 và 19/5, Đảng bộ xã Nghĩa Trụ (huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

 

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng  đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên cùng dự Đại hội.
Các đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Nghĩa Trụ lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020 - 2025
 Các đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Nghĩa Trụ lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phát biểu tại Đại hội, Đại tướng Tô Lâm yêu cầu, cùng với định hướng phát triển đô thị, xã Nghĩa Trụ cần tích cực chủ động trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao giá trị sử dụng đất nông nghiệp; quan tâm đào tạo nghề nhằm phát triển kinh tế theo hướng giảm tỷ trọng lĩnh vực nông nghiệp, tăng tỷ trọng lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp và thương mại, dịch vụ, bảo đảm an ninh trật tự… Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ xã cần phát huy các thế mạnh của địa phương để đưa xã phát triển toàn diện, góp phần cùng huyện Văn Giang hoàn thành các tiêu chí phát triển đô thị.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Nghĩa Trụ đã đề ra các chỉ tiêu: Thu nhập bình quân đầu người đạt 70 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1%; hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao hướng đến xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Giá trị thu nhập trên 1ha canh tác ước đạt 600 triệu đồng/năm.  Hàng năm, có 100% số chi bộ, trên 85% số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đảng bộ, chính quyền hàng năm đạt trong sạch vững mạnh.

Đại tướng Tô Lâm (bên trái) cùng các đại biểu tại Đại hội.
Đại tướng Tô Lâm (bên trái) cùng các đại biểu tại Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã Nghĩa Trụ đã phát huy tinh thần đoàn kết, huy động các nguồn lực, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIV đạt được những thành tựu quan trọng. Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt trên 58 triệu đồng, tăng gần 24 triệu đồng so với Nghị quyết Đại hội lần thứ XXIV đề ra.

Số hộ giàu tăng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 2%. Công nghiệp, xây dựng và thương mại, dịch vụ phát triển mạnh. Các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục và công tác an sinh xã hội được chăm lo, thực hiện đầy đủ. Công tác quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Công tác xây dựng Đảng của xã được chú trọng quán triệt, việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Cũng trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ xã đã kết nạp 26 đảng viên mới và tổ chức trao tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng cho 190 lượt đảng viên. Công tác dân vận, kiểm tra, giám sát trong Đảng được quán triệt thường xuyên.

Đọc thêm