"Đạo chích" đột nhập UBND huyện, "cuỗm" hàng trăm triệu đồng

(PLO) - Sáng đầu tuần, nhiều cán bộ nhân viên đến sở nhiệm làm việc như thường lệ thì hốt hoảng phát hiện các phòng ban của mình bị mất trộm nhiều tiền mặt cùng tài sản.
Trụ sở UBND huyện Tuyên Hóa - nơi bị kẻ gian phá cửa và trộm tài sản. Ảnh: Quân Yesterday
Trụ sở UBND huyện Tuyên Hóa - nơi bị kẻ gian phá cửa và trộm tài sản. Ảnh: Quân Yesterday

Hôm nay (30/3), nguồn tin của PLO ở UBND huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) xác nhận, 9 phòng làm việc tại trụ sở của UBND huyện này (đóng tại tiểu khu 2, thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa) đã bị trộm phá cửa, đột nhập và lấy đi nhiều tiền mặt cùng tài sản.

Đến sáng nay, khi đến cơ quan làm việc ngày đầu tuần, các cán bộ, nhân viên hốt hoảng phát hiện phòng làm việc của mình bị bẻ khóa, két sắt bị cạy tung, tiền bị mất, máy tính xách tay cùng nhiều vật dụng khác bị mất.
9 phòng làm việc tại đây đã bị trộm phá cửa, trộm tài sản. Ảnh: Quân Yesterday
9 phòng làm việc tại đây đã bị trộm phá cửa, trộm tài sản. Ảnh: Quân Yesterday 

Theo nguồn tin này cho biết, những nơi bị trộm đột nhập là nơi làm việc của lực lượng thuộc các phòng ban như: Kinh tế - hạ tầng, Kế toán, Văn phòng... Phòng mất nhiều lên đến 30 – 40 triệu đồng, phòng ít thì vài triệu. Tổng cộng 4 máy tính xách tay cũng bị kẻ gian lấy đi. Ước tính thiệt hại của vụ trộm này khoảng 100 triệu đồng.

Hiện Công an huyện Tuyên Hoá đang tiến hành điều tra về vụ việc./.

Đọc thêm