Đặt niềm tin vào Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

(PLO) - Việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước đang cho chúng ta hy vọng rằng, cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng (PCTN) và tha hóa sẽ đạt kết quả cao hơn. Việc này sẽ thúc đẩy công tác đổi mới, chỉnh đốn Đảng, mang lại niềm tin cho nhân dân...

Báo Pháp luật Việt Nam ngày 25/10 có bài “Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A đoạn cầu Chui - cầu Đuống: ‘Sờ’ đến đâu sai đến đó!”. Thưa, “sờ đâu sai đó” không chỉ ở dự án này đâu, và không phải mới xuất hiện và cũng không chỉ dừng lại ở mức “Thất thoát hàng chục tỷ đồng” như ở dự án này. “Căn bệnh” đã “kinh niên".

Gần đây, dư luận”nóng” lên vì dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi. Không chỉ “ổ gà” do mưa mà dự án 34.500 tỷ này có rất nhiều vấn đề cần phải được làm rõ để trả lời dư luận: Chất lượng công trình kém có phải do bớt xén vật liệu, bán thầu..., thậm chí tham nhũng không?.

Những điểm hư hỏng trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi
Những điểm hư hỏng trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Nhiều chuyên gia khoa học trong lĩnh vực cầu đường cũng “nóng mặt”, cho rằng việc thấm nước qua mặt cầu cũng như những tình trạng hư hỏng trên cao tốc thời gian qua chứng tỏ dự án không bình thường, cần giám định, làm rõ chất lượng công trình. Trước tiên chủ đầu tư phải yêu cầu nhà thầu, tư vấn giám sát kiểm tra hiện trường và sửa chữa kịp thời sự cố này để đảm bảo an toàn công trình.

Cần phải làm rõ, bởi chúng ta, hơn bao giờ hết đang phải tiết kiệm từng đồng vốn đầu tư (bởi chủ yếu là vốn vay) và nâng cao hiệu quả, tuổi thọ của công trình vì sự phát triển của đất nước. 

Chúng ta đã đạt được những kết quả nhất định trong công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN). Nhiều kẻ “đục khoét” cỡ bự đã được “lôi” ra trước công đường. Báo cáo của Chính phủ tại phiên khai mạc Kỳ họp Quốc hội đang diễn ra tại Hà Nội cho biết: Nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, kể cả những vụ việc tồn tại từ nhiều năm trước đã được điều tra, xử lý nghiêm minh, công khai, đúng pháp luật, được nhân dân rất hoan nghênh, đồng tình ủng hộ.

Tuy nhiên, chưa ăn thua so với thực trạng tham nhũng, thực tế đang “sờ đến đâu sai đến đó”.

Hơn 6 năm trước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài phát biểu sâu sắc đề cập đến những vấn đề liên quan đến sự sống còn của Đảng. Trong đó có vấn đề sa vào chủ nghĩa cá nhân, quên đi bổn phận và trách nhiệm, bất chấp đạo lý và dư luận… của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. “Đục khoét”, "ăn" không từ thứ gì như trước đây một vị lãnh đạo cấp cao từng than.

Tại buổi thảo luận ở tổ ngày 24/10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng cần phải sử dụng đúng mức, hiệu quả ngân sách, tránh lãng phí, không được “mặc áo quá đầu”. Thủ tướng nhấn mạnh phải tiến hành mạnh mẽ công cuộc chống tham nhũng, tiêu cực, chống lợi ích nhóm ở các cấp các ngành.

Việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước đang cho chúng ta hy vọng rằng, cuộc đấu tranh PCTN và tha hóa sẽ đạt kết quả cao hơn. Việc này sẽ thúc đẩy công tác đổi mới, chỉnh đốn Đảng mà Nghị quyết TƯ 4 và các Nghị quyết TƯ 6, 7, 8 khóa XII đề cập tốt hơn, mang lại niềm tin cho nhân dân.

Đọc thêm