Dấu ấn Quân đội tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở

(PLO) - Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, công tác dân vận đã và đang tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức. Cán bộ, chiến sĩ tích cực tham gia giúp dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói, giảm nghèo, nhất là vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, xây dựng chính trị từ cơ sở, xây dựng địa bàn an toàn, đơn vị an toàn.
Bộ đội giúp dân khắc phục hậu quả sau bão lũ.
Bộ đội giúp dân khắc phục hậu quả sau bão lũ.

Sáng 26/1, Cục Dân vận Tổng cục Chính trị đã tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác dân vận của Quân đội tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở năm 2017.

Năm 2017, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã chủ động cụ thể hóa các nghị quyết, chương trình phối hợp hoạt động giữa Quân đội với các bộ, ban, ngành trung ương thành các chương trình, kế hoạch phối hợp hoạt động với địa phương đạt nhiều kết quả thiết thực như: Chủ động phối hợp tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước với hơn 76.000 buổi cho hơn 30.000 lượt người.

Duy trì hoạt động kết nghĩa với hơn 10.000 đầu mối cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị, xã hội (CT,XH); giúp dân hơn 1 triệu ngày công; làm gần 500km đường giao thông; làm mới, sửa chữa gần 3000 nhà; giúp xóa đói, giảm nghèo hơn 4.000 hộ, phụng dưỡng gần 2.000 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.

Các đơn vị đã huy động hơn 4.000 phương tiện, gần 70.000 lượt cán bộ, chiến sĩ với hơn 300.000 ngày công lao động, giúp sơ tán hơn 40.000 lượt người dân và hơn 16.000 phương tiện đến nơi an toàn; gần 1.500 rừng cháy được cứu; khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gần 600.000 lượt người; tham gia xây dựng hơn 3.000 xã, phường vùng đồng bào dân tộc, đồng bào tôn giáo, biên giới, hải đảo; tham gia củng cố gần 12.000 tổ chức chi bộ và tổ chức CT,XH…

Các đơn vị tổ chức tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, địa phương, đơn vị.

Toàn quân tham gia thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án phát triển kinh tế, văn hóa- xã hội, các cuộc vận động, các phong trào của Trung ương và địa phương, nhất là trên các địa bàn trọng điểm; chủ động giúp dân xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ giống, vốn, tư liệu, công cụ sản xuất, xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người nghèo.

Các tổ, đội công tác tích cực hướng dẫn, chuyển giao kỹ thuật canh tác nông-lâm-ngư nghiệp cho nhân dân, góp phần giúp dân ổn định đời sống. Các cơ quan, đơn vị luôn là lực lượng nòng cốt giúp dân phòng tránh, khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố môi trường... thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, góp phần giữ vững đoàn kết nội bộ, củng cố đoàn kết quân dân.

Công tác dân vận của toàn quân trong năm qua đã có những bước phát triển mới cả về quy mô cũng như hình thức hoạt động. Đến nay, các đơn vị biên phòng đã giới thiệu 1.208 cán bộ thuộc các tổ, đội công tác địa bàn của các đồn biên phòng về tham gia sinh hoạt Đảng tại các chi bộ thôn, bản biên giới. Hoạt động của cán bộ biên phòng góp phần xóa nhiều thôn, bản trắng đảng viên, trắng chi bộ. Cùng với đó, phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới cũng được các đồn biên phòng và cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh. Đã có 28.845 tổ tự quản, 793.853 hộ gia đình đăng ký tham gia tự quản đường biên, cột mốc và an ninh trật tự thôn, xóm, bản biên giới. 

Còn Binh đoàn 15 thì đẩy mạnh mô hình “Gắn kết hộ”. Các cặp hộ người Kinh đã hỗ trợ hộ người dân tộc thiểu số phương thức phát triển sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh; từ đó nhiều mô hình sản xuất giỏi ra đời. Binh đoàn đã thu hút được hàng nghìn lao động là người dân tộc thiểu số vào làm công nhân hoặc nhận khoán vườn cây của đơn vị, tạo ra những nhân tố mới trong xây dựng thôn, làng văn hóa, góp phần xóa đói, giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Từ đó, người dân tích cực tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.

Với đặc điểm của vùng cao Tây Bắc, trải rộng trên địa bàn 9 tỉnh Tây Bắc của Tổ quốc, tiếp giáp với Trung Quốc, Lào; nhiệm vụ quốc phòng, an ninh đặt ra rất nặng nề; trình độ dân trí không đồng đều; kinh tế, văn hóa xã hội còn nhiều khó khăn so với mặt bằng chung của cả nước….

Ngành Dân vận lực lượng vũ trang Quân khu 2 đã thường xuyên bám cơ sở, nắm chắc tình hình địa bàn; xây dựng hệ thống chiến sĩ dân vận bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu quả. Tập trung tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tham gia xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh; vận động nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, không di dịch cư tự do.

Công tác dân vận đã hướng vào những địa bàn trọng điểm, chiến lược, khó khăn, phức tạp, vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng dân tộc, tôn giáo, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững ổn định chính trị xã hội trên địa bàn, phòng chống có hiệu quả chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, góp phần tăng cường quan hệ máu thịt với nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc; xây dựng thế trận lòng dân, khu vực phòng thủ với thế trận an ninh nhân dân; xây dựng tiềm lực chính trị trên từng địa bàn.

Công tác dân vận đã góp phần vào giáo dục, rèn luyện tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ, chiến sĩ. Thông qua công tác dân vận đã làm chuyển biến tiến bộ về nhận thức, trách nhiệm, phương pháp, tác phong công tác, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Năm 2018, Cục Dân vận tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt các quan điểm, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận trong tình hình mới; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác dân vận của Quân đội tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh toàn diện; chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động; xây dựng, củng cố cơ quan và đội ngũ cán bộ dân vận các cấp... 

Đọc thêm