Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả chính sách đại đoàn kết toàn dân

(PLVN) -Trong không khí của những ngày đầu Xuân Canh Tý 2020 và kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chiều nay (3/2), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã đến thăm, làm việc với Ban Tôn giáo Chính phủ (BTGCP).
 Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại buổi làm việc.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại buổi làm việc.

Báo cáo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ về tình hình tín ngưỡng, tôn giáo dịp trước và sau Tết Nguyên đán 2020, Trưởng Ban TGCP Vũ Chiến Thắng khẳng định, xu hướng tuân thủ pháp luật, đồng hành cùng dân tộc của các tôn giáo là chủ yếu. 

Các tôn giáo chủ động phát huy các giá trị tốt đẹp và nguồn lực tôn giáo đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời, gửi những thông điệp tích cực tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước như  “lợi ích của từng tôn giáo cũng gắn liền với lợi ích quốc gia, dân tộc”…, thể hiện tinh thần, ý chí đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo. 

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình ghi nhận, biểu dương những thành tích đã đạt được của BTGCP và ngành quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trong năm 2019 đã đóng góp vào thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa chung của đất nước; góp phần ổn định xã hội; giữ vững quốc phòng, an ninh; thúc đẩy hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế.  

Định hướng nhiệm vụ thời gian tới, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị  BTGCP tập trung thực hiện tốt một số nội dung công tác như: Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; Đẩy mạnh việc học tập, quán triệt và thực hiện có hiệu quả tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh về chính sách đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết các dân tộc, các tôn giáo; Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật cả từ phía cơ quan nhà nước, cán bộ làm công tác tôn giáo và các tổ chức, cá nhân tôn giáo…

Phó Thủ tướng cũng đồng thời lưu ý Bộ Nội vụ sớm đề xuất kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới./.

Đọc thêm