Đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án tham nhũng, kinh tế đặc biệt phức tạp

(PLO) - Ban Nội chính Trung ương vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. 
Hình minh họa
Hình minh họa

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc (Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương) cho biết, năm 2018, Ban Nội chính Trung ương với chức năng là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương đã tham mưu, chỉ đạo có hiệu quả nhiều công việc trọng tâm.

Nổi bật là ban đã tham mưu tổ chức thành công hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018, hoàn thành 4 đề án lớn trình Bộ Chính trị trong năm 2018 và xây dựng 7 đề án trình Bộ Chính trị trong năm 2019; tham mưu chỉ đạo có hiệu quả về đường lối xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Phan Đình Trạc cũng chỉ ra những hạn chế như công tác xử lý, thu hồi tài sản qua hoạt động thi hành án gần như là còn bỏ trống, chưa đi sâu. Do đó, cán bộ, công chức trong toàn Ban cần phát huy tinh thần, trách nhiệm, làm tốt hơn công tác tham mưu giúp việc cho các Ban Chỉ đạo. Trong đó, đẩy nhanh hơn nữa tiến độ xử lý các vụ án tham nhũng, kinh tế đặc biệt phức tạp; tham mưu ban hành Quy trình kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo; hoàn thành xây dựng 13 đề án lớn về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, nhất là 11 đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư... 

Đọc thêm