Đề nghị QH giám sát tối cao đất đai tại 3 nơi dự kiến làm đặc khu

(PLO) - Cho ý kiến về dự kiến Chương trình giám sát của QH năm 2019 tại QH sáng nay, 7/6, ĐB Thái Trường Giang (Đoàn Cà Mau) đề nghị tiến hành giám sát việc sử dụng, chuyển đổi mục đích, giao dịch đất đai tại 3 khu vực dự định thành lập các đặc khu để làm cơ sở thông qua dự án luật trong kỳ họp tới.
ĐB Thái Trường Giang cho ý kiến tại phiên họp.
ĐB Thái Trường Giang cho ý kiến tại phiên họp.

Theo đó, ĐB Thái Trường Giang cho rằng QH nên xem xét thực tiễn phát sinh trong thời gian gần đây để quyết định các hoạt động giám sát. Ví dụ, trong dự kiến chương trình giám sát năm 2019 có nội dung việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị giai đoạn 2014-2018, nếu được, QH nên lồng ghép, tiến hành giám sát việc sử dụng, chuyển đổi mục đích, giao dịch đất đai tại 3 khu vực dự định thành lập các đặc khu kinh tế để làm cơ sở cho việc thông qua luật.

“Tôi đề nghị QH lùi thời gian thông qua dự án Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc, xem kỹ lại, cân nhắc cẩn trọng, không thông qua ở kỳ họp này để tiến hành kiểm tra kỹ vấn đề đất đai tại các khu vực đó làm cơ sở thông qua dự án luật trong kỳ họp tới”, ĐB Giang đề xuất.

Theo ĐB đoàn Cà Mau, làm như vậy sẽ giải quyết được những vấn đề bức xúc dư luận trong thời gian gần đây cũng như các ý kiến khác nhau tại buổi thảo luận về kinh tế - xã hội và buổi thảo luận về dự án luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt mới đây.

Trước đó, tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường Trần Hồng Hà, ĐB Nguyễn Anh Trí (Đoàn TP Hà Nội) cho biết, qua các phương tiện thông tin đại chúng cho thấy được thị trường đất đai ở các địa phương Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc đang hết sức sôi động và diễn biến phức tạp, gây bức xúc lớn cho xã hội. 

ĐB Phùng Đức Tiến (Đoàn Hà Nam) cũng nêu vấn đề cử tri cho rằng đất đai ở ba đặc khu vừa qua được mua bán rất phức tạp và đặc biệt là có yếu tố nước ngoài mua đất. Tuy nhiên, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho hay, Chính phủ đã chỉ đạo các cơ quan kiểm tra và chưa phát hiện ra người nước ngoài mua đất.

Đọc thêm