Đình chỉ 3 thanh tra viên liên quan đến khai thác cát trái phép ở Bắc Ninh

(PLO) - Liên quan đến sự việc khai thác cát trái phép trên sông Cầu tại tỉnh Bắc Ninh, ba thanh tra gồm đội trưởng, đội phó và một thanh tra viên thuộc Đội thanh tra an toàn số 2 (Chi cục Đường thủy nội địa phía Bắc) đã bị tạm đình chỉ công tác.
Đình chỉ 3 thanh tra viên liên quan đến khai thác cát trái phép ở Bắc Ninh

Cụ thể, ngày 17/3, Chi cục Đường thủy nội địa phía Bắc đã có quyết định tạm đình chỉ công tác với đội trưởng, đội phó và một thanh tra viên thuộc Đội thanh tra an toàn số 2 do để xảy ra tình trạng khai thác cát trái phép ở Bắc Ninh.

Ông Nguyễn Bá Ngọc, Phó chi cục trưởng Chi cục Đường thủy nội địa phía Bắc (Cục Đường thủy nội địa) đã xác nhận thông tin này với Báo Pháp luật Việt Nam.

Vị Phó chi cục trưởng khẳng định, việc đình chỉ là để làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tập thể liên quan đến việc để xảy ra tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Cầu mà báo chí phản ánh. Đồng thời, lãnh đạo chi cục nêu quan điểm sẽ xử lý nghiêm những trường hợp để xảy ra vi phạm.

Thông tin thêm từ đơn vị trên, chi cục đã yêu cầu 3 thanh tra viết kiểm điểm về sự việc. Trong đầu tuần tới, chi cục sẽ họp để làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tập thể có liên quan.

Trước đó, vào chiều 16/3, thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an đã chỉ đạo Tổng cục Cảnh sát phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an tập trung điều tra, làm rõ thông tin về việc chủ tịch tỉnh Bắc Ninh và một số lãnh đạo sở, ngành tỉnh nhận được nhiều cuộc gọi, tin nhắn đe dọa sau khi quyết định dừng dự án nạo vét luồng kết hợp tận thu cát sỏi trên sông Cầu.  

Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Công an khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ người đứng sau bảo kê, đe dọa Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh và các cán bộ, lãnh đạo sở, ngành; báo cáo kết quả lên Thủ tướng.

Đọc thêm