Đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước dâng hoa kỷ niệm 150 năm ngày sinh V.I. Lenin

(PLVN) - Nhân kỷ niệm 150 năm ngày sinh V.I. Lenin (22/4/1870-22/4/2020), sáng nay - 21/4, tại Hà Nội, Đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và TP Hà Nội do đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng đoàn đã tới dâng hoa tại Tượng đài Lenin ở quận Ba Đình, Hà Nội.
Tượng đài Lenin tại Hà Nội. Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng
Tượng đài Lenin tại Hà Nội. Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Cùng tham gia Đoàn có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng; đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Văn phòng Trung ương Đảng; Văn phòng Chủ tịch nước; Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chính phủ; Ban Đối ngoại Trung ương và thành phố Hà Nội.

Lẵng hoa của Đoàn mang dòng chữ “Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội kính dâng”.

Trước Tượng đài V.I. Lenin, đcác đồng chí lãnh đạo đã bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ công lao to lớn của V.I. Lenin (22/4/1870-21/4/1924), vị lãnh tụ vĩ đại, nhà chính trị kiệt xuất, người thầy của giai cấp công nhân, nhân dân lao động toàn thế giới và Cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại, người sáng lập Nhà nước Xô Viết - nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới.

Tưởng nhớ công lao to lớn của V.I.Lenin đối với sự nghiệp cách mạng thế giới, cách mạng Việt Nam; tỏ rõ lòng quyết tâm tiếp tục thực hiện lý tưởng và con đường cách mạng vô sản của Người cũng như chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh để xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp, văn minh, góp phần vào sự nghiệp cách mạng vô sản.

Dâng hoa tại tượng đài V.I.Lenin vào mỗi dịp kỷ niệm ngày sinh V.I. Lenin là hoạt động thường niên của Đảng và Nhà nước Việt Nam nhằm tri ân sâu sắc tới nhà lãnh đạo, nhà chính trị kiệt xuất, người thầy của giai cấp công nhân, nhân dân lao động toàn thế giới.

Năm nay, lễ dâng hoa được tổ chức trong điều kiện phòng chống dịch COVID-19 nên quy mô và nghi lễ đã được điều chỉnh phù hợp.

Cách mạng tháng Mười Nga là một trong những sự kiện lớn nhất trong lịch sử cận đại, một cuộc cách mạng xóa bỏ chế độ người bóc lột người, đem lại quyền làm chủ cho nhân dân lao động và hòa bình cho các dân tộc trên thế giới. 

Từ sau Cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi, chủ nghĩa xã hội được biết đến không chỉ là một học thuyết, mà còn là một chế độ xã hội mới tốt đẹp, trở thành tấm gương để các dân tộc bị áp bức noi theo. Với mỗi người dân Việt Nam, thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga luôn có ý nghĩa vô cùng quan trọng và thiêng liêng.

Đọc thêm