Đội an ninh Triều Tiên tới ga Đồng Đăng

6h hôm nay, 26/2, xe dẫn đoàn tới nhà ga Đồng Đăng. Đội nghi thức đã vào vị trí, hàng trăm học sinh cầm cờ, hoa đứng chờ trước ga Đồng Đăng. 7h15, đội an ninh Triều Tiên đã tới ga. 

Theo Yonhap, đoàn tàu được cho là chở Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và phái đoàn đã đến ga Bằng Tường ở Quảng Tây, Trung Quốc khoảng 7h15 sáng nay theo giờ địa phương. Ga Bằng Tường là ga cuối cùng trên đường sắt Trung Quốc trước khi đến biên giới Việt Nam.

53146059_2233967876857618_8968030540275908608_n.jpg
53061933_253142392276369_4101314560722468864_n.jpg
53352509_363801097547770_3731041981275570176_n.jpg
52883827_830632363948769_4626070289103454208_n.jpg
52366987_2174130776180365_2094236563314573312_n.jpg

Hình ảnh đoàn an ninh Triều Tiên tại cửa ga Đồng Đăng.

7h15, xe chở lượng an ninh của Triều Tiên đã tới. Lực lượng này một nhóm đi vào trong ga, một nhóm ở lại khu vực cửa ga.

Đội an ninh Triều Tiên tới ga Đồng Đăng - 1
Đội an ninh Triều Tiên tới ga Đồng Đăng - 2

Đội an ninh Triều Tiên tới ga.

7h05, khu vực ga Đồng Đăng đang có mưa nhỏ, hàng trăm phóng viên trang bị "tối tân" vẫn bám trụ ở vị trí tác nghiệp.
Đội an ninh Triều Tiên tới ga Đồng Đăng - 3
Đội an ninh Triều Tiên tới ga Đồng Đăng - 4
Đội an ninh Triều Tiên tới ga Đồng Đăng - 5
Đội an ninh Triều Tiên tới ga Đồng Đăng - 6

Sáng nay, 26/2, ga Đồng Đăng (Cao Lộc, Lạng Sơn) chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng đón đoàn tàu chở nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tới Việt Nam.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí tại nhà ga trên, ngay từ sáng sớm, hàng trăm phóng viên trong nước và quốc tế đã có mặt trước cửa ga Đồng Đăng để chờ ông Kim Jong-un xuất hiện.

6h, xe dẫn đoàn đã tới nhà ga Đồng Đăng. Đội nghi thức đã vào vị trí, hàng trăm học sinh cầm cờ hoa cũng đã có mặt phía trước ga.

Đội an ninh Triều Tiên tới ga Đồng Đăng - 7

Các học sinh cầm cờ hoa chờ đón nhà lãnh đạo Triều Tiên.

6h30, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đến và vào trong ga.

Đội an ninh Triều Tiên tới ga Đồng Đăng - 8

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng tới ga.

Đội an ninh Triều Tiên tới ga Đồng Đăng - 9
Đội an ninh Triều Tiên tới ga Đồng Đăng - 10
Đội an ninh Triều Tiên tới ga Đồng Đăng - 11

Trước đó theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), nhà lãnh đạo Kim Jong-un và phái đoàn tháp tùng đã lên tàu rời Bình Nhưỡng khoảng 5h chiều ngày 23/2 để tới Việt Nam. Phái đoàn tháp tùng ông gồm các quan chức cấp cao từng tham gia cuộc họp mở rộng tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần một ở Singapore hồi tháng 6 năm ngoái.

Trong phái đoàn này có đặc phái viên hàng đầu của Triều Tiên tại Mỹ Kim Yong Chol, Phó Chủ tịch Ủy ban trung ương Đảng Lao Động Triều Tiên Ri Su Yong và Ngoại trưởng Ri Yong Ho. Em gái và cũng là cố vấn thân cận của Chủ tịch Kim, cô Kim Yo Jong, cũng có mặt trong đoàn tháp tùng.

Theo Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã vượt hơn 4.000 km từ Bình Nhưỡng qua 7 tỉnh, thành của Trung Quốc đến ga biên giới của Việt Nam, với hành trình kéo dài hơn 2 ngày.

Đội an ninh Triều Tiên tới ga Đồng Đăng - 12

Chủ tịch Kim Jong-un đi tàu từ Bình Nhưỡng đến Hà Nội (Ảnh: KCNA)

Chính phủ Triều Tiên có 6 đoàn tàu tương tự để phục vụ nhà lãnh đạo. Mỗi lần di chuyển sẽ có 3 đoàn tàu phục vụ, bao gồm 2 đoàn tàu hộ tống trước và sau cho đoàn tàu chở ông Kim. Đoàn tàu chở nhà lãnh đạo Triều Tiên ước tính có tốc độ tối đa khoảng 60 km/h.

Đoàn tàu đặc biệt chở nhà lãnh đạo Triều Tiên bao gồm 17-21 toa được bọc thép, đưa ông Kim Jong Un đến Việt Nam có thể tránh radar hoặc các thiết bị do thám, có sẵn xe và máy bay trực thăng để di tản trong trường hợp khẩn cấp.

Sàn của đoàn tàu đặc biệt có thể chịu được mìn chống tăng, mỗi toa tàu đều được bọc thép chống đạn nên trọng lượng của chúng sẽ nặng hơn các tòa tàu bình thường hàng nghìn kg. Tàu có các phòng họp, phòng ngủ, phòng tiếp khách, được trang bị điện thoại vệ tinh và tivi để phục vụ cho các hoạt động của nhà lãnh đạo Triều Tiên. 

Đây là lần thứ ba các nhà lãnh đạo Triều Tiên sử dụng đoàn tàu bọc thép đến Việt Nam. Trước đó, ông nội của Kim Jong-un là cố Chủ tịch Kim Nhật Thành cũng từng đi tàu sang thăm Việt Nam vào các năm 1958 và 1964.

Đọc thêm