Đội đặc nhiệm TP HCM lập công lớn

Tiếp tay cho băng thiếu niên gây ra hàng chục vụ trộm, chủ tiệm vàng ở Sài Gòn bị Đội cảnh sát đặc nhiệm hướng Nam bắt giữ.
Các nghi can trong băng trộm. Ảnh: C.A.
Các nghi can trong băng trộm. Ảnh: C.A.

Đội cảnh sát đặc nhiệm hướng Nam (Công an TP HCM) hôm 25/2 bắt 7 người trong băng trộm do Nguyễn Chí Thiện (17 tuổi) cầm đầu.

Liên quan đến vụ án, chủ tiệm vàng là Đoàn Ngọc Trường Trãi (27 tuổi) bị cáo buộc Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Trước đó, nhiều nhà tại quận Bình Tân và huyện Bình Chánh liên tiếp bị phá khóa, đột nhập lấy xe máy, tiền, vàng... Đội Đặc nhiệm hướng Nam đã tung nhiều trinh sát xác minh, phát hiện những thiếu niên nghi vấn thường tụ tập ở tiệm game bắn cá ở xã Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh).

Đến rạng sáng 23/2, Thiện và 7 thanh niên vừa đến tiệm game thì các trinh sát ập vào khống chế, thu giữ nhiều tài sản chúng vừa lấy được.

Nhóm Thiện thừa nhận gây ra 14 vụ trộm tiền, vàng, xe máy, điện thoại iPhone... Trong đó có vụ đột nhập căn nhà ở đường Trương Phước Phan (quận Bình Tân), lấy được 80 triệu đồng, 3 dây chuyền, 2 lắc, ngoại tệ... Tài sản "cuỗm" được chúng bán cho tiệm vàng của Trãi.

Đội cảnh sát đặc nhiệm hướng Nam (tiền thân là lực lượng SBC) được thành lập ngày 25/1 để trấn áp tội phạm đường phố, nhất là tình trạng cướp giật đang gây bức xúc cho người dân.

Lực lượng gồm những trinh sát tinh nhuệ, được đào tạo rất kỹ về lái xe, võ thuật, bắn súng, ngoại ngữ...  phụ trách địa bàn quận 7, 8, Bình Tân, Bình Chánh và huyện Nhà Bè.

Đọc thêm