Đổi mới phương pháp để phòng ngừa đối tượng nghiện thèm thuốc, ngáo đá

(PLVN) - Trả lời câu hỏi của phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương cho biết, Luật lần này sửa đổi chú trọng hơn về đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, đối tượng nghiện ma túy, các biện pháp cai nghiện, cùng với công tác đấu tranh phòng chống của Công an và các lực lượng chức năng khác...

Sáng 16/4, dưới sự chủ trì của Phó Chủ nhiệm Phạm Thanh Hà, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố Luật Phòng, chống ma túy được thông qua tại Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV vừa qua.

Hàng loạt hành vi bị cấm

Giới thiệu Luật Phòng chống ma túy năm 2021, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, Luật năm 2021 được thông qua với tỷ lệ đồng thuận cao (454/455 đại biểu đồng ý, 1 đại biểu không bỏ phiếu). Luật gồm 8 chương 55 Điều với nhiều nội dung đáng chú ý.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương tại buổi họp báo.
Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương tại buổi họp báo.

Trong đó, Luật quy định thêm một số hành vi bị nghiêm cấm như: Chống lại hoặc cản trở việc xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể, xác định tình trạng nghiện ma túy, quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện ma túy; Hướng dẫn sản xuất, hướng dẫn sử dụng trái phép chất ma túy, quảng cáo, tiếp thị chất ma túy

Luật cũng nghiêm cấm nghiên cứu, kiểm nghiệm, kiểm định trái phép chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc, thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất; Kỳ thị người sử dụng trái phép chất ma túy, người cai nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy

Đồng thời, Luật bổ sung quy định kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy như kiểm soát đối với thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc và thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất; bổ sung kiểm soát đối với các hoạt động tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc và thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất.

Việc bổ sung này nhằm tăng cường quản lý các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, góp phần nâng cao năng lực phát hiện và ngăn chặn các đối tượng phạm tội sản xuất trái phép chất ma túy...

Quản lý tốt người nghiện

Cũng theo Thượng tướng Lê Quý Vương, quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy là quy định mới của Luật 2021 so với Luật Phòng, chống ma túy năm 2000, sửa đổi bổ sung năm 2008. Luật quy định cụ thể trường hợp bị xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể (Điều 22) để các cơ quan chức năng có căn cứ khách quan xác định người có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và giám sát người có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. 

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà chủ trì buổi họp báo.
Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà chủ trì buổi họp báo. 

Trả lời câu hỏi của phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam về quy định mới này, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, Luật lần này sửa đổi chú trọng hơn về đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, đối tượng nghiện ma túy, các biện pháp cai nghiện, cùng với công tác đấu tranh phòng chống của Công an và các lực lượng chức năng khác...

Vì vậy, ngay từ khi phát hiện việc sử dụng trái phép chất ma túy, có thể chưa nghiện, thì cơ quan Công an đã lập hồ sơ theo dõi để phục vụ công tác quản lý, hỗ trợ chứ không phải là biện pháp xử lý vi phạm hành chính

Theo Thượng tướng Lê Quý Vương, ma túy là vấn đề hết sức phức tạp, là hiểm họa của cả thế giới chứ không riêng của Việt Nam, rất cần tiếp tục tăng cường tuyên truyền làm sao công tác đấu tranh phòng chống ma túy hiệu quả như công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 thì sẽ đẩy lùi được tệ nạn này. 

Ông cũng chia sẻ, lực lượng Công an sẽ đổi mới công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy theo hướng tấn công ngay từ ngoài nước, đẩy ma túy xa biên giới nước ta cũng như giải quyết tốt việc phòng ngừa, tránh đối tượng nghiện thèm thuốc, ngáo đá... gây ra những vụ việc thương tâm.

Đọc thêm