Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Đổi mới, sáng tạo xây dựng Phú Thọ trở thành tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc

(PLVN) - Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Phát triển”, sau 3 ngày làm việc, chiều 28/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành tốt đẹp.
Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu phát biểu bế mạc tại Đại hội.
Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu phát biểu bế mạc tại Đại hội.

Tại phiên bế mạc chiều 28/10, Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết.

Cụ thể, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 có chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết, các giá trị lịch sử, văn hóa vùng Đất Tổ; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, sử dụng hiệu quả các nguồn lực; xây dựng Phú Thọ là tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc”.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết với phương hướng, mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong đó, mục tiêu tổng quát, đến năm 2025, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; xây dựng đội ngũ cán bộ nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp đủ bản lĩnh, phẩm chất, năng lực và uy tín, dám nghĩ, dám làm, ngang tầm nhiệm vụ;

Phát huy truyền thống đoàn kết, tính năng động và ý chí tự cường, khát vọng phát triển của nhân dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ; khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, giá trị lịch sử, văn hóa vùng Đất Tổ, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, liên kết vùng;

Tập trung thực hiện khâu đột phá về cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư và kinh doanh; chú trọng phát triển kinh tế gắn với phát triển văn hóa - xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng Phú Thọ là tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Đại hội đã đề ra 17 chỉ tiêu, 6 nhiệm vụ trọng tâm,8 giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại hội cũng thông qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII; thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào Dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại Đại hội.

Đồng thời thông qua kết quả bầu 53 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX; kết quả bầu 22 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu khẳng định, để thực hiện thắng lợi phương châm chiến lược của Đại hội là "Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết, các giá trị lịch sử, văn hóa vùng Đất Tổ, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, xây dựng Phú Thọ là tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc", Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ khoá XIX sẽ đồng tâm, hiệp lực, đoàn kết một lòng, sát cánh cùng với các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh, kiên định với mục tiêu, lý tưởng của Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn, trung thành với Chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội, chấp hành thực hiện nghiêm túc Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Phát huy truyền thống, kinh nghiệm quý báu của Đảng bộ, kế thừa những thành tựu của công cuộc đổi mới, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2015 - 2020, để khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX và Chương trình hành động; tập trung lãnh đạo tổ chức thực hiện hiệu quả khâu đột phá, những nhiệm vụ trọng tâm, lĩnh vực mũi nhọn để Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống. 

Đọc thêm