Đón 29 người con hy sinh tại Lào về với đất Mẹ

(PLO) - 29 bộ hài cốt liệt sỹ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã được tìm kiếm cất bốc tại Lào đưa về an táng tại nghĩa trang huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.
Đón 29 người con hy sinh tại Lào về với đất Mẹ
Ngày 9/5, tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đô Lương, đã diễn ra lễ lễ truy điệu và an táng 29 hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam được tìm thấy tại 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn, và Xây Xổm Bun, nước bạn Lào.
Đón nhận 29 hài cốt liệt sỹ, quân tình nguyện chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào
 Đón nhận 29 hài cốt liệt sỹ, quân tình nguyện chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào
Đưa các anh về với đất Mẹ
 Đưa các anh về với đất Mẹ
Tham dự buổi lễ có các đồng chí đại diện Bộ Quốc phòng, Quân khu IV, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An, lãnh đạo UBND các sở, ban, ngành liên quan tỉnh Nghệ An, cùng lãnh đạo UBND 3 tỉnh Viêng Chăn, Xây Xổm Bum và Xiêng Khoảng nước bạn Lào.
Phó chủ tịch tỉnh Nghệ An Lê Ngọc Hoa tại buổi an táng các liệt sỹ
 Phó chủ tịch tỉnh Nghệ An Lê Ngọc Hoa tại buổi an táng các liệt sỹ
Được biết 29 hài cốt liệt sỹ mới được tìm thấy do Đội Quy tập tỉnh Nghệ An tìm kiếm, cất bốc, di chuyển về nước đợt II, mùa khô năm 2014-2015. 
Trong hơn 30 năm qua, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, tỉnh Nghệ An đã phối hợp với 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn, Xây Xổm Bun nước bạn Lào tìm kiếm, cất bốc được 11.868 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam chiến đấu hi sinh trên đất bạn.

Đọc thêm