Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Đồng chí Giàng Páo Mỷ tái đắc cử Bí thư Tỉnh uỷ Lai Châu khoá XIV nhiệm kỳ 2020-2025.

(PLVN) - Sau phiên làm việc sáng nay (23/10), Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bế mạc và thành công tốt đẹp. Đồng chí Giàng Páo Mỷ - Bí thư Tỉnh uỷ khoá XIII được Đại hội tín nhiệm bầu tiếp tục là Bí thư Tỉnh uỷ khoá XIV nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Giàng Páo Mỷ – Bí thư Tỉnh uỷ Lai Châu nhấn mạnh: Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đoàn kết thống nhất, dân chủ, trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình, kế hoạch đề ra.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 47 đồng chí chính thức ra mắt tại Đại hội.
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu  khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 47 đồng chí chính thức ra mắt tại Đại hội. 

Các đại biểu dự Đại hội đã đề cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, dân chủ thảo luận, nghiêm túc kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và đề ra Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, định hướng cho toàn Đảng bộ, toàn quân và toàn dân tỉnh Lai Châu trong những năm tới.

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội.
Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã thảo luận đóng góp  nhiều ý kiến tâm huyết cho dự thảo văn kiện của trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đại hội đã phát huy dân chủ, sáng suốt lựa chọn bầu 47 đồng chí có đủ tiêu chuẩn theo quy định vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV, bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng và các đại biểu phiếu bầu BCH Đảng bộ tỉnh Lai Châu khoá XIV.
Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng và các đại biểu phiếu bầu BCH Đảng bộ tỉnh Lai Châu khoá XIV. 

Đại hội đã công bố kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu khóa XIV lần thứ nhất, theo đó Đồng chí Giàng Páo Mỷ - Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu khóa XIII đã được bầu tái cử chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đồng chí Trần Tiến Dũng và đồng chí Lê Văn Lương được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu khoá XIV nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội nghị cũng đã bầu 14 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lai Châu khoá XIV nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khoá XIV nhiệm kỳ 2020-2025 phát biểu bế mạc Đại hội.
Đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khoá XIV nhiệm kỳ 2020-2025 phát biểu bế mạc Đại hội. 

Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu đề nghị, ngay sau Đại hội, các cấp ủy, tổ chức Đảng khẩn trương tổ chức quán triệt, học tập, tuyên truyền sâu rộng đến đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân, đồng thời tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định 11 chỉ tiêu cơ bản phấn đấu giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn năm 2045: xây dựng tỉnh Lai Châu phát triển nhanh và bền vững.

Đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc, đến năm 2045 là tỉnh có kinh tế, xã hội đạt mức trung bình của cả nước. 

Đồng chí Giàng Páo Mỷ, sinh ngày 22/12/1963, dân tộc: Mông, quê quán: Xã Nùng Nàng, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu. Ngày vào Đảng: 20/11/1998, trình độ: văn hóa: 12/12, chuyên môn: Đại học ngành Trinh sát, lý luận chính trị: Cao cấp.

Đồng chí đã từng giữ các chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện Phong Thổ; Chủ tịch HĐND huyện Tam Đường; Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khoá XIII, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu. 

Đọc thêm