Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Đồng chí Lê Văn Thành tái đắc cử Bí thư Thành ủy Hải Phòng

(PLVN) -Trong phiên bế mạc chiều nay, 15/10, bà Đào Khánh Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hải Phòng thay mặt Đoàn Chủ tịch đã công bố kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ TP Khóa XVI và kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ TP Khóa XVI.
Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội.
Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội.

Theo kết quả bầu cử, có 53 đồng chí trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với số tín nhiệm cao.

Trước đó, Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XV đã giới thiệu nhân sự gồm 61 đồng chí để Đại hội lựa chọn bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TP khoá XVI, trong đó có 37 đồng chí tái cử, 24 đồng chí được giới thiệu lần đầu. 

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Khánh Hà công bố kết quả bầu cử
Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Khánh Hà công bố kết quả bầu cử 

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVI đã giới thiệu nhân sự chức danh Bí thư Thành ủy khóa XVI. Theo đó, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng khóa XV được giới thiệu để Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XVI bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Hội nghị đã bầu đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy khóa XV, Chủ tịch HĐND TP tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Thành uỷ khoá XVI. Hội nghị đã bầu 2 Phó Bí thư Thành uỷ khoá XVI, gồm các đồng chí: Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy khóa XV, Chủ tịch UBND TP và Đỗ Mạnh Hiến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy khóa XV.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ XVI đã bầu 15 đồng chí Uỷ viên Ban thường vụ Thành ủy Hải Phòng
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ XVI đã bầu 15 đồng chí Uỷ viên Ban thường vụ Thành ủy Hải Phòng

Ban Chấp hành Đại hội Đảng bộ TP khóa XVI đã bầu Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ khoá XVI gồm 09 đồng chí và bầu ông Nguyễn Đình Chuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP giữ chức vụ Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ khoá XVI.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ XVI cũng đã bầu 15 đồng chí trúng cử Ban thường vụ Thành ủy Hải Phòng, gồm các đồng chí: Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy khóa XV, Chủ tịch HDND TP Lê Văn Thành; Phó Bí thư Thành ủy khoá XV, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng; Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Cao Xuân Liên; Chủ nhiệm UBKT Thành ủy khoá XV Đỗ Mạnh Hiến; Trưởng Ban Nội chính Thành ủy khoá XV Đặng Bá Cường; Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy khoá XV Đào Khánh Hà; Giám đốc Công an TP Hải Phòng Vũ Thanh Chương; Chỉ huy trưởng BCH Quân sự TP Nguyễn Minh Quang; Giám đốc Sở Tài chính Lê Ngọc Trữ; Phó Chủ tịch UBND TP khoá XV Nguyễn Đình Chuyến; Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Ngô Quyền Đào Trọng Đức; Bí thư Quận ủy Lê Chân Lê Trung Kiên; Bí thư Huyện ủy Thủy Nguyên Phạm Văn Lập; Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện An Dương Lê Anh Quân; Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Lê Trí Vũ.

Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành phát biểu nhận nhiệm vụ.
Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVI, đồng chí Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới toàn thể các đồng chí đại biểu Đại hội đã tin tưởng trao trọng trách tham gia cơ quan lãnh đạo Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2020-2025. 

Đồng chí Bí thư Thành ủy gửi tới Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các Ban Trung ương Đảng và toàn thể các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ TP lời cảm ơn sâu sắc về sự tín nhiệm đối với cá nhân đồng chí.

Đồng chí nhấn mạnh, nhận thức được Đại hội bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ TP khóa XVI vừa là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề, đòi hỏi mỗi cá nhân phải luôn nêu cao tính tiền phong gương mẫu, nỗ lực cố gắng phấn đấu cao độ để hoàn thành nhiệm vụ. 

“Nhiệm kỳ 2020-2025, TP chúng ta bước vào một giai đoạn mới với những định hướng phát triển mang tính lịch sử. Vận hội luôn đi cùng với những khó khăn, thách thức đan xen.

Trách nhiệm của chúng tôi là phải lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền, quân và dân TP nắm bắt, phát huy vận hội, vượt qua khó khăn, thách thức, tổ chức thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Hải Phòng đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” - Bí thư Thành ủy nêu rõ.

Với quyết tâm cao nhất, đồng chí Bí thư Thành ủy cùng Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XVI hứa trước Đại hội, trước Đảng bộ và Nhân dân TP tiếp tục đoàn kết, nhất trí giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ, kế thừa những thành quả, những bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ trước, năng động, sáng tạo để tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, đưa Hải Phòng bước vào thời kỳ phát triển bứt phá, toàn diện, hoàn thiện về cơ bản sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa vào năm 2025. Cải thiện và nâng cao đáng kể đời sống của các tầng lớp nhân dân TP, tạo cơ sở nền tảng vững chắc cho sự nghiệp xây dựng, phát triển TP trong những năm tiếp theo.

Đồng chí Cao Xuân Liên phát động ủng hộ miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai.
Đồng chí Cao Xuân Liên phát động ủng hộ miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai.

Cũng tại phiên họp, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cao Xuân Liên thông tin, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng quyết định ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt 10 tỉ đồng. Đồng thời phát động người dân, các tổ chức trên địa bàn thành phố cùng chung tay ủng hộ hướng về miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai.

Đọc thêm