Dự kiến Đắk Nông sẽ có 13 khu vực bỏ phiếu vào ngày 22/5/2021

(PLVN) - Chiều 18/5, Ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của tỉnh Đắk Nông đã tổ chức họp để rà soát tiến độ thực hiện các bước chuẩn bị cho ngày bầu cử. Dự kiến, Đắk Nông sẽ có 13 khu vực bỏ phiếu sớm hơn 1 ngày theo quy định.
Thành phố Gia Nghĩa rực rỡ cờ hoa chào mừng ngày hội toàn dân.
Thành phố Gia Nghĩa rực rỡ cờ hoa chào mừng ngày hội toàn dân.

Thời gian qua, Ủy ban Bầu cử tỉnh, các huyện, thành phố và MTTQ các cấp phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể chính quyền các cấp tiến hành các bước chuẩn bị công tác bầu cử đúng thời gian, đúng luật, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót.

Qua rà soát, lập danh sách, toàn tỉnh hiện có 410.659 cử tri nhưng đến ngày bầu cử số lượng cử tri dự kiến tăng thêm khoảng 17.000 người, chủ yếu là sinh viên nghỉ hè, người đi làm ăn xa trở về địa phương. Hiện, các tài liệu cần thiết như thẻ cử tri, mẫu biên bản kiểm phiếu… đã được in ấn, chuyển về UBBC các địa phương đầy đủ, đúng quy định và thời gian.

Sau khi tổ chức xong các hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử, các địa phương đã tiến hành niêm yết danh sách cử tri và tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử tại 680 khu vực bỏ phiếu trong toàn tỉnh. Các khu vực bỏ phiếu, tổ bầu cử tại các địa phương đã trang hoàng, chuẩn bị cơ sở vật chất, sẵn sàng cho ngày bầu cử 23/5 tới.

Cầu Đắk Nông
 Cầu Đắk Nông

Dự kiến, ngày 22/5, Đắk Nông có 13 khu vực bỏ phiếu gồm 12 đồn biên phòng và Tiểu đoàn Huấn luyện cơ động 19 được tiến hành bỏ phiếu sớm hơn 1 ngày theo quy định, hiện đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất.

Về công tác tuyên truyền bầu cử được tổ chức sâu rộng, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Công tác bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội được tăng cường, chú trọng. UBBC tỉnh, các địa phương đã xây dựng các phương án bầu cử trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Đắk Nông họp chuẩn bị cho ngày hội toàn dân. Ảnh: Báo Đắk Nông
 Đắk Nông họp chuẩn bị cho ngày hội toàn dân. Ảnh: Báo Đắk Nông

Ông Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông biểu dương Ủy ban Bầu cử tỉnh và chính quyền các địa phương trong tỉnh đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác chuẩn bị bầu cử và lưu ý, "Chỉ còn ít ngày nữa cuộc bầu cử sẽ diễn ra, UBBC các cấp tiếp tục chú trọng công tác tuyên truyền sâu rộng hơn nữa, đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung, nhất là ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, giúp cử tri nhận thức rõ hơn trách nhiệm đối với đất nước, địa phương để tham gia bầu cử đầy đủ, chất lượng cao.

Các địa phương chủ động xây dựng các phương án tổ chức bầu cử theo hướng bảo đảm phòng, chống dịch COVID-19, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; Đồng thời thống nhất trong việc chuẩn bị thùng phiếu, trang trí và chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất cần thiết phục vụ bầu cử"./.

Đọc thêm