Đùa có bom trên máy bay bị phạt 40 triệu đồng

(PLO) - Chính phủ vừa ban hành nghị định về “Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng”. Theo đó, cá nhân tung tin hoặc cung cấp sai thông tin về việc có bom, mìn, vật liệu nổ, chất nổ, phóng xạ…, có thể uy hiếp an toàn của tàu bay đang bay, người trên tàu bay đang bay sẽ bị phạt lên đến 40 triệu đồng.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Ngoài ra, các tổ chức sẽ bị phạt tiền lên đến 100 triệu đồng với các tổ chức có hành vi kinh doanh vận chuyển hàng không; thực hiện bay thao diễn luyện tập ở khu vực đông dân khi chưa được cấp quyền vận chuyển hàng không.
Với cá nhân, thực hiện chuyến bay mà không có phép bay do cơ quan có thẩm quyền cấp cũng sẽ bị xử phạt với số tiền tương tự.  
Với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng, tổ chức, cá nhân có thể còn bị tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ chuyên môn từ 4 – 12 tháng.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 15/12/2013.

Đọc thêm