Đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt - Nga lên tầm cao mới

(PLO) - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, ngày 29/6, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có cuộc hội kiến Thủ tướng Nga D. Medvedev. Tại cuộc hội kiến, hai nhà lãnh đạo khẳng định quyết tâm tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước lên một tầm cao mới.
Tổng thống Nga Putin và Chủ tịch nước Trần Đại Quang
Tổng thống Nga Putin và Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga, đưa hợp tác Việt - Nga phát triển ngày càng bền vững và hiệu quả, coi Nga là một trong những đối tác quan trọng, tin cậy hàng đầu của Việt Nam. Chủ tịch nước đánh giá cao quan hệ chính trị giữa hai nước, đặc biệt là sự hợp tác chặt chẽ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng “Nước Nga thống nhất” mà Thủ tướng D. Medvedev là Chủ tịch. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng D. Medvedev cùng khẳng định quyết tâm tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước lên một tầm cao mới; thống nhất các biện pháp nhằm thúc đẩy và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác song phương; đề nghị Chính phủ hai nước hợp tác chặt chẽ triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á - Âu, xúc tiến thương mại nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu giữa hai nước; hỗ trợ triển khai các dự án hợp tác đầu tư trên lãnh thổ của nhau, đặc biệt là các dự án dầu khí, năng lượng, lắp ráp sản xuất ô tô, chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa...

Hai bên cũng đánh giá tích cực kết quả hợp tác trên các lĩnh vực quốc phòng - an ninh, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, văn hóa, du lịch... trong thời gian qua. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cảm ơn các cơ quan chức năng Nga đã tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng Việt Nam tại Nga sinh sống và kinh doanh ổn định, phù hợp với luật pháp của Nga và bày tỏ mong muốn phía Nga tiếp tục hỗ trợ cộng đồng Việt Nam.

Thủ tướng D. Medvedev khẳng định Nga luôn coi Việt Nam là một trong những đối tác ưu tiên của Nga ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Thủ tướng cũng bày tỏ tình cảm yêu mến và trân trọng đối với đất nước và nhân dân Việt Nam, nhắc lại những ấn tượng sâu sắc về những lần thăm Việt Nam trong vài năm qua. Thủ tướng D. Medvedev bày tỏ mong muốn Chính phủ hai nước tiếp tục quan tâm thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư và đề xuất hai bên cần chủ động tìm kiếm các dự án hợp tác khác ngoài các dự án hai bên đã ưu tiên hợp tác, tận dụng tối đa cơ hội do Hiệp định Tự do Thương mại giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á - Âu mang lại. Thủ tướng Nga khẳng định Nga ủng hộ và sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Việt Nam để tổ chức thành công Năm APEC 2017 tại Việt Nam mà trọng tâm là Tuần lễ Cấp cao APEC tháng 11/2017.

Sau đó, Chủ tịch nước đã có cuộc Hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Theo hãng tin Sputnik, phát biểu trước cuộc hội đàm, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cảm ơn Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhận lời mời sang thăm Việt Nam vào cuối năm 2017 và tham gia Hội nghị Thượng đỉnh APEC. Về phần mình, nhà lãnh đạo Nga bày tỏ tin tưởng rằng chuyến thăm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tới Liên bang Nga sẽ là một tác nhân tốt kích thích sự phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị đặc biệt và các mối quan hệ chiến lược giữa hai nước.

Trước đó, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức tới Liên bang Nga, sáng cùng ngày, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng phu nhân và các vị đại biểu trong đoàn đã tới dâng hoa tại Quảng trường Hồ Chí Minh ở thủ đô Moscow; trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Quảng trường và vào Lăng viếng Lãnh tụ Cách mạng Tháng Mười Nga Lenin, tới đặt hoa tại Đài lửa Vĩnh cửu.

Chiều 28/6, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matvienko.  Tại cuộc gặp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên củng cố, tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga trên nền tảng hữu nghị truyền thống bền chặt, chú trọng phát triển hợp tác hiệu quả, thực chất giữa hai nước trên mọi lĩnh vực. Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ tin tưởng rằng, trên cương vị trọng trách hiện nay, Chủ tịch Hội đồng Liên bang V. Matvienko sẽ tiếp tục củng cố và tăng cường hợp tác giữa Hội đồng Liên bang Nga và Quốc hội Việt Nam nói riêng và quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Liên bang Nga nói chung.

Đọc thêm