Đưa quan hệ Việt Nam - Bangladesh lên cầm cao mới

(PLO) - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Bangladesh, sáng 5/3, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã hội đàm với Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina.
Đưa quan hệ Việt Nam - Bangladesh lên cầm cao mới

Tại Hội đàm, đánh giá cao thương mại song phương đã tăng trưởng tích cực, đạt gần 900 triệu USD năm 2017, 2 nhà lãnh đạo nhất trí phấn đấu tăng gấp đôi kim ngạch này vào năm 2020.

Hai bên cũng đã trao đổi khả năng hợp tác trong nhiều ngành và trên cơ sở thế mạnh của mỗi nước, có thể xem xét thành lập các liên doanh trong lĩnh vực này; thúc đẩy việc thiết lập đường bay thẳng kết nối hai nước.

Thủ tướng Bangladesh cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi, với hình thức góp vốn linh hoạt để các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng đầu tư vào Bangladesh.

Trao đổi về tình hình khu vực và quốc tế cùng quan tâm, hai Nhà Lãnh đạo ủng hộ việc thúc đẩy hoà bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông. 

Kết thúc hội đàm, Lãnh đạo hai nước đã chứng kiến lễ ký 3 văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực NN&PTNT, chế tạo máy và Chương trình trao đổi văn hóa. 

Đọc thêm