Đức Pháp vương Gyalwang Drukpa viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

(PLO) - Trong 2 ngày 11 và 12/5, Tăng đoàn Truyền thừa Drukpa Phật giáo Ấn Độ do Đức Pháp vương Gyalwang Drukpa làm Trưởng đoàn đã đến thăm mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cầu siêu vong linh các anh hùng liệt sĩ và tham quan động Thiên Đường tại Quảng Bình.
Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa cùng Tăng đoàn thành kính thắp hương viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa – Đảo Yến. Ảnh: Drukpa Việt Nam
Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa cùng Tăng đoàn thành kính thắp hương viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa – Đảo Yến. Ảnh: Drukpa Việt Nam
Cùng ngày 12/5, Đức Pháp vương Gyalwang Drukpa cùng Tăng đoàn Truyền thừa Phật giáo Ấn Độ đã đến tham quan động Thiên Đường, thuộc địa phận Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình). Ông Võ Minh Hoài – Chủ tịch Tập đoàn Trường Thịnh – đơn vị đang thực hiện khai thác động Thiên Đường đã tháp tùng Tăng đoàn của Đức Pháp vương thực hiện chuyến tham quan này.
Tại điểm cuối cùng của cầu thang gỗ trong động Thiên Đường, Tăng đoàn đã nghỉ chân và tổ chức cầu nguyện, ghi danh Đức Pháp vươngGyalwang Drukpa để cầu mong an lành cho chúng sinh và coi đây là một dấu ấn cho các tăng ni, phật tử có điểm hướng đến trong hành trình tham quan hệ thống hang động Phong Nha – Kẻ Bàng.

Đọc thêm