Đường biên lại "nóng" mùa cao điểm

(PLO) - Chiều 9/3 tại Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Cảnh Hiền - Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng - đã làm việc với các cơ quan chức năng của Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng để đánh giá những kết quả thực hiện Kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; phòng, chống tội phạm; chống ma túy dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.
Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An  bắt giữ đối tượng buôn bán ma túy sử dụng vũ khí nóng.
Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An bắt giữ đối tượng buôn bán ma túy sử dụng vũ khí nóng.

Thực hiện Kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; phòng, chống tội phạm, chống ma túy dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, chỉ trong vòng gần 70 ngày (từ  20/12/2015 - 29/2/2016) các lực lượng chức năng Bộ đội Biên phòng đã xác lập và đấu tranh thắng lợi hàng chục chuyên án, kế hoạch nghiệp vụ, triệt phá nhiều đường dây, tổ chức tội phạm, kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, phối hợp xử lý tốt tình hình, vụ việc góp phần ổn định an ninh, trật tự trên khu vực biên giới, vùng biển.

Kết quả, lực lượng chức năng Bộ đội Biên phòng đã bắt giữ, xử lý 1.864 vụ/2.619 đối tượng. Trong đó, ra quyết định khởi tố 137 vụ/212 đối tượng; xử phạt vi phạm hành chính 448 vụ/674 đối tượng (phạt tiền 402 vụ/590 đối tượng), thu nộp ngân sách nhà nước trên 4 tỷ đồng.

Cụ thể, đấu tranh với tội phạm ma túy là 178 vụ/265 đối tượng, tang vật thu giữ 100 bánh và 25,24kg hêrôin, 43.625 viên và 23,25kg ma túy tổng hợp, 6,15kg thuốc phiện, 6,4 kg cần sa và nhiều tang vật khác có liên quan.

Về buôn lậu, gian lận thương mại đã đấu tranh, bắt giữ, xử lý 535 vụ/331 đối tượng. Tạm giữ, xử lý 2.813 tấn than, 264.327 lít dầu, 11,25 triệu lít xăng, 27,5 tấn lá thuốc lá, 284.383 bao thuốc lá, 57,245 tấn đường cát, 2,664 tấn và 3.510 hộp cây, quả, pháo các loại, 447,7m3 gỗ và 30 tấn gỗ...

Về tội phạm mua bán người, đã bắt giữ, xử lý 24 vụ/12 đối tượng, giải cứu 26 nạn nhân…

Thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Thiếu tướng Nguyễn Cảnh Hiền ghi nhận, biểu dương những kết quả mà lực lượng chức năng Bộ đội Biên phòng đã đạt được trong việc thực hiện, triển khai Kế hoạch cao điểm của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Phó Tư lệnh Nguyễn Cảnh Hiền đề nghị các đơn vị Bộ đội Biên phòng cần tiếp tục tăng cường công tác điều tra nghiệp vụ cơ bản, tuyên truyền kịp thời trên tuyến biên giới biển.

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các kế hoạch của cấp trên, đặc biệt là công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại trên biển. Chỉ đạo các lực lượng bám sát tình hình thực tế, củng cố lực lượng đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm.

Đồng thời, kịp thời khen thưởng những đơn vị đạt nhiều thành tích trong việc thực hiện Kế hoạch cao điểm của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Đọc thêm