Đường thành sông, ĐBSCL thấp thỏm lo sạt lở đê do triều cường

(PLO) - Những ngày qua, mực nước sông Hậu dâng cao gây ngập nghiêm trọng khu vực trung tâm TP.Cần Thơ, ảnh hưởng an toàn giao thông, sinh hoạt của người dân. 
Cảnh ngập nước ở công viên bến Ninh Kiều
Cảnh ngập nước ở công viên bến Ninh Kiều
Theo ghi nhận của PLVN, tại các ngã tư giao lộ: 3 tháng 2 – Nguyễn Văn Linh; giao lộ 3 Tháng 2 – Mậu Thân; vòng xuyến Võ Văn Kiệt – Mậu Thân; các tuyến đường ven trung tâm thương mại Cái Khế, bến Ninh Kiều..., lộ giới “chìm” sâu trong nước, với mực độ nước khoảng 0,3 – 0,5m. 
Bà Nguyễn Thị Thu Vân, sống tại quận Ninh Kiều cho biết: Mấy bữa nay tôi đưa con qua khu vực này (giao lộ 3 Tháng 2 - Mậu Thân) phải chờ rất lâu do nước ngập hơn nửa bánh xe, đường kẹt cứng, về nhà cả hai mẹ con ướt hết. Những chủ cửa hàng ven các tuyến lộ chịu chung cảnh ế ẩm vì nước ngập. 
Theo Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) TP.Cần Thơ: Hiện, triều cường trên sông Hậu và các sông, rạch trên địa bàn TP.Cần Thơ đang lên vượt báo động III (1,9m); dự báo, khả năng trong một, hai ngày tới khả năng triều cường sẽ đạt cao đến 2,16m và 2,17m. 
Ban Chỉ huy PCTT-TKCN TP.Cần Thơ đang phối hợp với các đơn vị chủ động ứng phó với tình hình triều cường trong những ngày tới; chủ động chống ngập trên diện rộng, hạn chế thiệt hại do sạt lở bờ sông; tổ chức kiểm tra, kịp thời phát hiện đê bao xung yếu, gia cố… 
Ngoài ra, các đơn vị liên quan còn thực hiện nhiều biện pháp để đảm bảo an toàn ứng phó khi sự cố xảy ra; các lực lượng công an, cảnh sát giao thông tổ chức trực 24/24 giờ tích cực tuần tra, kiểm soát, điều tiết giao thông tại các tuyến đường bị ngập sâu nhằm hạn chế ùn tắc giao thông khi triều cường lên.
Tại Sóc Trăng, vào đêm 27 rạng sáng 28/10, mực nước dâng cao làm sạt lở nhiều đoạn đê bao. Cụ thể, mức đỉnh triều tại Đại Ngãi (Long Phú) là 2m08, cao hơn so với mực nước trung bình nhiều năm, làm vỡ và tràn 30 đoạn đê bao, trong đó 19 đoạn bị vỡ (tổng chiều dài 87m) và 11 đoạn bị tràn (chiều dài hơn 1.500m). 
Các địa phương bị ảnh hưởng triều cường vỡ tràn đê bao chủ yếu tập trung ở các xã Đại Ân 1, An Thạnh Nam, An Thạnh Đông và xã An Thạnh Nhì. Chính quyền địa phương đang quyết liệt khẩn trương gia cố những con đê bị vỡ và xung yếu. 
Còn ở Cà Mau, nhằm khắc phục tình trạng sạt lở đê bao do triều cường, chính quyền địa phương đã huy động 40 tỷ đồng để gia cố 252km xung yếu. 

Đọc thêm