Gần 100 bệnh nhân được tàu Hải quân Mỹ điều trị

(PLO) - Trưa ngày 17/8, đội tàu Mỹ gồm tàu USNS Mercy (T-AH19) vào vịnh Đà Nẵng; tàu USNS Millinocket (JHSV-3) vào cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) bắt đầu chương trình Đối tác Thái Bình Dương (Pacific Partnership - PP15) kéo dài 12 ngày.
Lễ đón đội tàu diễn ra vào trưa ngày 17/8 tại cảng Tiên Sa (Đà Nẵng)
Lễ đón đội tàu diễn ra vào trưa ngày 17/8 tại cảng Tiên Sa (Đà Nẵng)
Theo ông Thomas Giudice, chỉ huy tàu USNS Mercy, đây là tàu bệnh viện, hoán đổi công năng từ tàu chở dầu, hoạt động từ năm 1986 với trọng lượng nước rẽ 69.360 tấn; dài 272 m; rộng 32 m; mớn nước 10 m; tốc độ 17,5 hải lý/giờ (trên 32km/giờ). 
Tàu bệnh viện USNS Mercy
Tàu bệnh viện USNS Mercy 
Tàu có quân số 1.300 sĩ quan và thủy thủ đoàn, 1.000 giường bệnh cùng năng lực phẫu thuật đa khoa, chỉnh hình, tim và lồng ngực, tai mũi họng, thần kinh, tiết niệu, nha khoa, sản phụ khoa với phương tiện hiện đại…
 
Trong khuôn khổ PP15 tại Đà Nẵng, dự kiến sẽ có gần 100 bệnh nhân (tim mạch, xương khớp, bỏng, tạo hình…) được đội ngũ y, bác sĩ trên USNS Mercy khám sàng lọc và điều trị.
Phòng tiếp nhận bệnh nhân
Phòng tiếp nhận bệnh nhân 
Các trang thiết bị điều trị phóng xạ
Các trang thiết bị điều trị phóng xạ 
Đối với tàu USNS Millinocket, chỉ huy tàu- ông Timothy Lockwood cho biết, USNS Millinocket là tàu hộ tống tốc độ cao, hoạt động từ ngày 25/3/2014 với trọng lượng nước rẽ 2.362 tấn; dài 103 m; rộng 28,5 m; mớn nước 3,83 m; tốc độ 43 hải lý (khoảng 80 km/giờ) với quân số 350 sĩ quan và thủy thủ đoàn, cùng 2 trực thăng.
Tàu đổ bộ NSNS Millinocket
Tàu đổ bộ NSNS Millinocket 
Trong thời gian từ ngày 17 đến 28/8, tại Đà Nẵng, Hoa Kỳ và các quốc gia thành viên làm việc cùng nhau để thực hiện các hoạt động trao đổi chuyên môn ở các chủ đề y tế và cứu trợ thảm họa, can thiệp nha và các chương trình xây dựng dân sự. 
Ngoài ra, còn có “Hội thảo chuyên đề”, liên quan đến y tế trong cứu trợ thảm họa. Hội thảo sẽ cung cấp cho cộng đồng người Việt Nam công cụ cần thiết để chống đỡ trong trường hợp xảy ra thảm họa. 
Đáng chú ý, vào ngày 27/8, PP15  diễn tập cứu trợ thảm họa, chủ đề “Y tế biển đảo” trên tàu USNS Mercy. Trong cuộc diễn tập này liên quan đến 50 trường hợp thương vong, được PP15 hướng dẫn cho các nhân viên Việt Nam thấy và thực hiện cách di tản; huấn luyện kỹ năng cho nhân viên cứu hộ Ban quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng.
Ông Thomas Giudice (ngồi giữa)- chỉ huy tàu USNS Mercr
Ông Thomas Giudice (ngồi giữa)- chỉ huy tàu USNS Mercr
Chỉ huy tàu NSNS millinocket
Chỉ huy tàu NSNS millinocket 
Được biết, PP15 là chương trình hỗ trợ nhân đạo và chuẩn bị cứu trợ thảm họa đa phương thường niên lớn nhất được thực hiện ở vùng Ấn Độ Dương- Châu Á- Thái Bình Dương. Trong khi huấn luyện cho các hoàn cảnh xảy ra thảm họa, PP15 đã cung cấp y tế cho khoảng 270.000 bệnh nhân và các dịch vụ thú y cho hơn 38.000 động vật; hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng trọng yếu cho các quốc gia chủ nhà thông qua việc hoàn thành 180 dự án xây dựng.
PP15 đã đi qua 7 nước, Việt Nam là nước cuối cùng nằm trong chuỗi sự kiện của PP15
PP15 đã đi qua 7 nước, Việt Nam là nước cuối cùng nằm trong chuỗi sự kiện của PP15 

Trong chuỗi hành trình diễn ra từ tháng 6/2015, Việt Nam là nước cuối cùng trong tổng số 7 nước được PP15 ghé thăm. Theo dự kiến, ngày 21/8, tàu USNS Millinocket rời Cảng Tiên Sa; ngày 28/8, tàu USNS Mercy rời Đà Nẵng.

Đọc thêm