Gắn tên đường Võ Nguyên Giáp tại Đà Nẵng

(PLO) - Đường Đại tướng Võ Nguyên Giáp sáng nay chính thức được Sở GTVT TP. Đà Nẵng gắn lên, tại giao lộ Võ Nguyên Giáp - Phan Tứ. Tuyến đường chạy dọc ven biển quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn, được coi đẹp nhất TP. Đà Nẵng.
Gắn tên đường Võ Nguyên Giáp tại Đà Nẵng
Đường Võ Nguyên Giáp dài hơn 8 km, bắt đầu từ đường Nguyễn Huy Chương (quận Sơn Trà) đến đường Minh Mạng (quận Ngũ Hành Sơn), mặt đường bê tông nhựa, gồm hai làn đường mỗi làn rộng 15m, vỉa hè mỗi bên rộng 9m.
Trước đó, tại phiên thảo luận chiều 12/12, kỳ họp thứ 8, HĐND TP Đà Nẵng khóa VIII, UBND TP Đà Nẵng đã đưa ra hai phương án trình HĐND về việc đặt tên đường Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Phương án 1, lấy đoạn đường QL1A từ cầu vượt Hòa Cầm đến giáp tỉnh Quảng Nam; phương án 2, lấy đoạn đường giữa hai đường Hoàng Sa và Trường Sa. Sau đó, các đại biểu HĐND TP Đà Nẵng đã chọn phương án 2, để đặt tên đường Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhưng kéo dài thêm 2 km.
Theo ông Trần Thọ, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng, phương án nối giữa đường Trường Sa và Hoàng Sa nằm ven biển đặt tên đường Võ Nguyên Giáp, hợp lý nhất, được nhiều cử tri đồng tình.
“Đại tướng đã hy sinh vì độc lập dân tộc, vì sự toàn vẹn lãnh thổ thống nhất đất nước. Đại tướng lúc nào cũng đau đáu về Hoàng Sa, Trường Sa nên đã chọn nơi an nghỉ tại Vũng Chùa, hướng ra biển Đông. Đặt tên đường Đại tướng Võ Nguyên Giáp nối giữa đường Hoàng Sa và Trường Sa vừa thể hiện sự kính trọng, vừa thể hiện niềm tin, kỳ vọng của nhân dân về một thành phố bình yên. Điều đó cũng thể hiện niềm tin bất diệt của nhân dân về chủ quyền không thể chối cãi của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa”, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trần Thọ cho biết tại kỳ họp thứ 8, HĐND TP Đà Nẵng khóa VIII.

Đọc thêm