Giám đốc Công an Nghệ An được bầu giữ chức Bí thư Công an tỉnh

(PLVN) - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An – Đại tá Võ Trọng Hải vừa được bầu làm Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Nghệ An. 
Tân Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Nghệ An - Đại tá Võ Trọng Hải
Tân Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Nghệ An - Đại tá Võ Trọng Hải

Đảng bộ Công an tỉnh Nghệ An vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với sự tham gia của 198 đại biểu chính thức đại diện cho gần 2.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Về dự và chỉ đạo đại hội có Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ - Uỷ viên ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh. 

Nhiệm kỳ qua, Công an tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt, chủ động tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ bảo đảm An ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Với những kết quả, thành tích đạt được 5 năm qua, Công an Nghệ An được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc; Đảng bộ Công an Nghệ An được Tỉnh uỷ tặng Bằng khen “Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu”.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Công an Nghệ An đề ra mục tiêu tổng quát là: Bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống, xây dựng lực lượng Công an Nghệ An trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Giám đốc Công an Nghệ An được bầu giữ chức Bí thư Công an tỉnh ảnh 1
 Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ Công an biểu dương và ghi nhân những kết quả mà Đảng bộ Công an Nghệ An đã nỗ lực phấn đấu đạt được thời gian qua.

Trong nhiệm kỳ mới, Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị Đảng bộ Công an tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng uỷ Công an Trung ương, Tỉnh uỷ Nghệ An về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Công an Nghệ An cũng cần tiếp tục siết chặt kỷ cương, kỷ luật; nâng cao vai trò, trách nhiệm, gương mẫu của cấp uỷ, người đứng đầu cấp uỷ, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong thực thi công vụ; coi trọng công tác quản lý, bồi dưỡng cán bộ, phòng chống sai phạm. 

Bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công an Nghệ An khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công an Nghệ An khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025  

Tại Đại hội, Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An Thái Thanh Quý nhấn mạnh: Công an tỉnh cần tiếp tục bám sát chỉ đạo của Bộ Công an, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và thực tiễn địa bàn của tỉnh, chủ động dự báo sớm, đánh giá đúng tình hình, nhận diện rõ các nguy cơ, để thực hiện tốt nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên là giữ vững an ninh, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống; bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu, địa bàn trọng điểm, các sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn. 

Công an tỉnh cũng cần tiếp tục đề xuất tham mưu các quyết sách, chủ trương lớn, mang tính dài hạn phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn 2030, với phương châm “an ninh chủ động”, “phòng ngừa từ sớm, từ xa các nguy cơ, nhân tố có thể gây mất ổn định”.

Giám đốc Công an Nghệ An được bầu giữ chức Bí thư Công an tỉnh ảnh 3
Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Nghệ An lần thứ XIV

Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2020 -2025 đã bầu 20 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ khoá XIV.

Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh khóa XIV đã bầu Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh gồm 6 đồng chí (khuyết 1); bầu Đại tá Võ Trọng Hải - Giám đốc Công an tỉnh tiếp tục gữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025; Đại tá Hồ Văn Tứ - Phó Giám đốc Công an tỉnh giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Đọc thêm