“Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc” lần thứ 5

(PLO) - Sau 4 lần tổ chức thành công chương trình “Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc”, chương trình Giao lưu lần thứ 5 tới đây được kỳ vọng sẽ có nhiều khởi sắc và sáng tạo cả về hình thức lẫn nội dung, góp phần khẳng định vai trò của quân đội ta trong hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế trong tình hình mới.
Lễ ký kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới giữa xóm Lũng Om, xã Đại Sơn, Phục Hòa, Cao Bằng và xóm Nà Cọn, thị trấn Thủy Khẩu, Long Châu, khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc. Ảnh: Việt Hoàng
Lễ ký kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới giữa xóm Lũng Om, xã Đại Sơn, Phục Hòa, Cao Bằng và xóm Nà Cọn, thị trấn Thủy Khẩu, Long Châu, khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc. Ảnh: Việt Hoàng

Chương trình “Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc” lần thứ 5 sẽ diễn ra tại tỉnh Cao Bằng (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc) trong các ngày 19-22/11/2018. Năm 2018 này đánh dấu 5 năm triển khai sáng kiến tổ chức “Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc”, tiếp tục khẳng định là một hoạt động quan trọng, có ý nghĩa chính trị to lớn, được lãnh đạo hai Bộ Quốc phòng, chính quyền địa phương và nhân dân hai bên biên giới đánh giá cao.

Đây đồng thời là một trong những hoạt động trọng tâm trong năm 2018 của Bộ đội Biên phòng (BĐBP) hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống BĐBP (3/3/1959-3/3/2019), 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989-3/3/2019).

Nhằm thiết lập quan hệ hữu nghị, Chương trình “Giao lưu Hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc” lần thứ 5 bao gồm các hoạt động: Tọa đàm hữu nghị, giao lưu văn hóa, văn nghệ giữa lực lượng bảo vệ biên giới, chính quyền địa phương và nhân dân hai bên biên giới; lễ chào cột mốc và tuần tra chung trên sông biên giới Bắc Vọng; khánh thành Trung tâm Giao lưu hữu nghị và quảng bá thương mại, du lịch Tà Lùng, Phục Hòa (Cao Bằng)...

Đặc biệt, có 3 hoạt động lần đầu được triển khai thực hiện là Lễ kỷ niệm 5 năm thiết lập quan hệ hữu nghị giữa huyện Phục Hòa, Cao Bằng (Việt Nam) và huyện Long Châu, thành phố Sùng Tả, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc); Diễn tập chung về cứu trợ thảm họa, dịch bệnh trên biên giới; Lễ sơ kết 5 năm “Giao lưu hữu nghị Quốc phòng Việt Nam - Trung Quốc”.

Cao Bằng là tỉnh miền núi có đường biên giới dài hơn 333km, có 634 mốc, 3 cặp cửa khẩu chính, 3 cặp cửa khẩu phụ và 1 lối mở, giáp với Khu tự trị dân tộc Choang tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Thực hiện chủ trương đối ngoại nhân dân của Đảng, Nhà nước và Bộ Tư lệnh BĐBP, những năm qua, BĐBP Cao Bằng đã tích cực tham mưu cho chính quyền địa phương thực hiện mô hình kết nghĩa khu dân cư hai bên biên giới một cách thiết thực, hiệu quả, qua đó, góp phần củng cố tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai bên biên giới, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia...

Xóm Lũng Om thuộc xã Đại Sơn, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng và xóm Nà Cọn, thị trấn Thủy Khẩu, huyện Long Châu, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc được chọn làm điểm kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới đầu tiên trên tuyến biên giới của tỉnh Cao Bằng.

Từ mô hình điểm kết nghĩa giữa xóm Lũng Om và xóm Nà Cọn, đến nay, mô hình kết nghĩa đã nhân rộng trên toàn tuyến biên giới Cao Bằng, trong đó, 1 cặp huyện, 1 cặp thị trấn ký kết nghĩa là: Huyện Phục Hòa (Cao Bằng) và huyện Long Châu (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc); thị trấn Hùng Quốc, huyện Trà Lĩnh (Cao Bằng) và trấn Long Bang, huyện Tịnh Tây (tỉnh Quảng Tây); 5 cặp kết nghĩa cấp xóm - bản.

Mô hình kết nghĩa các cụm dân cư hai bên biên giới tại Cao Bằng là nhằm cụ thể hóa chủ trương đối ngoại nhân dân của Đảng và Nhà nước. Việc ký kết các văn bản kết nghĩa hai bên biên giới là một chủ trương đúng đắn, thể hiện sự thống nhất cao giữa lãnh đạo tỉnh Cao Bằng và tỉnh Quảng Tây, khẳng định được vị trí, vai trò to lớn của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Hoạt động giao lưu bản - bản giữa hai bên biên giới bước đầu thu được những kết quả tích cực. Sau khi tổ chức ký kết nghĩa, các cụm dân cư hai bên biên giới đã tự giác chấp hành nghiêm các nội dung thỏa thuận kết nghĩa. Hai bên tăng cường hơn nữa mối quan hệ dân tộc, cùng nhau xây dựng tình đoàn kết, giữ vững truyền thống hữu nghị giữa hai địa phương.

Đồng thời, nêu cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ biên giới chung giữa hai nước, phối hợp tốt trong quản lý, bảo vệ đường biên và giữ gìn hệ thống mốc quốc giới, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Sáng 9/11, tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã chủ trì cuộc họp nhằm kiểm tra, rà soát công tác chuẩn bị cho chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt - Trung lần thứ 5.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan của Bộ Quốc phòng đã báo cáo với Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh về tiến độ triển khai các mặt công tác chuẩn bị như địa điểm, các hạng mục công trình phục vụ cuộc giao lưu, các nội dung liên quan tới chương trình tổ chức, kế hoạch bảo đảm an ninh, công tác tuyên truyền…

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nhấn mạnh, Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt - Trung là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng song phương nói riêng và quan hệ Việt Nam - Trung Quốc nói chung.

Do đó, các cơ quan, đơn vị liên quan của Bộ Quốc phòng cần chủ động phối hợp với chính quyền địa phương để tiếp tục rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị, bảo đảm chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt - Trung lần thứ 5 diễn ra thành công, chu đáo, an toàn.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho rằng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài quân đội, qua đó giúp dư luận và người dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc hiểu rõ hơn về tầm quan trọng và ý nghĩa thiết thực của sự kiện này.

Đọc thêm