Giao lưu nghệ thuật Tri ân liệt sĩ “Sáng mãi tên Anh”

(PLO) - Kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/2047 - 27/7/2015), Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam phối hợp với báo Quân đội Nhân dân, Công ty Cổ phần Quốc tê IMC Việt Nam tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật Tri ân liệt sĩ với chủ đề “Sáng mãi tên anh”. Chương trình được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt – Xô vào hồi 20h ngày 26/7.
Giao lưu nghệ thuật Tri ân liệt sĩ “Sáng mãi tên Anh”

Đây là hoạt động nhằm tôn vinh, tri ân các anh hùng liệt sĩ, gia đình liệt sĩ, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, những tập thể và cá nhân có những đóng góp tích cực trong hoạt động đền ơn đáp nghĩa thời gian qua.

Điểm nhấn của chương trình năm nay, khán giả được gặp gỡ với một số khách mời có  nhiều đóng góp trong việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên các chiến trường, việc giám định ADN xác định danh tính liệt sĩ, nỗi chờ mong của những gia đình liệt sĩ chưa tìm thấy người thân…
Chương trình giao lưu nghệ thuật “Sáng mãi tên anh” được tổ chức vào tối ngày 26/7
Chương trình giao lưu nghệ thuật “Sáng mãi tên anh” được tổ chức vào tối ngày 26/7 
Trong chương trình “Sáng mãi tên anh” năm nay, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam sẽ trao kết quả đúng giám định gen, xác định danh tính liệt sĩ đợt 25 cho 10 gia đình liệt sĩ. 
Cũng nhân kỷ niệm 27-7 năm nay, Hội quyết định trao tặng 10 nhà tình nghĩa (mỗi nhà trị giá 60.000.000 đồng), tặng 100 sổ tiết kiệm (mỗi sổ trị giá 5.000.000 đồng) và 1000 suất quà (mỗi suất 2.000.000 đồng) cho gia đình liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng phạm vi toàn quốc.

Chương trình giao lưu nghệ thuật “Sáng mãi tên Anh” sẽ được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt-Xô và truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình Quốc hội, Đài tiếng nói Việt Nam vào hồi 20 giờ ngày 26-7.

Đọc thêm