“Giữ tốt dùng bền” ở một đại đội thiết giáp

(PLO) - Với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ các mục tiêu trọng điểm của tỉnh, những năm qua, Đại đội Thiết giáp (Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh Hải Dương) đã có nhiều chủ trương, biện pháp bảo đảm kỹ thuật xe máy, vũ khí, trang bị kỹ thuật (TBKT) sẵn sàng cơ động khi có tình huống xảy ra.
Bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa xe Thiết giáp BTR-152 ở Đại đội Thiết giáp (Bộ CHQS tỉnh Hải Dương)
Bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa xe Thiết giáp BTR-152 ở Đại đội Thiết giáp (Bộ CHQS tỉnh Hải Dương)

Đã thành nền nếp, ngày thứ Sáu hàng tuần cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Đại đội Thiết giáp (Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh Hải Dương) lại thực hiện bảo quản, bảo dưỡng xe máy, vũ khí, TBKT. 

Trung úy QNCN Nguyễn Văn Trúc - thợ sửa chữa Đại đội Thiết giáp - cho biết: “Nhiệm vụ của chúng tôi là luôn phải bảo đảm cho những chiếc xe được duy trì ở trạng thái tốt, sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống. Chính vì vậy, quá trình kiểm tra, bảo dưỡng xe phải hết sức cẩn thận, tỉ mỉ, kịp thời phát hiện những lỗi kỹ thuật, hỏng hóc để khắc phục, đáp ứng tốt nhiệm vụ khi có lệnh”.

Ngồi kế bên, Trung úy QNCN Phạm Đức Thắng - nhân viên lái xe Đại đội Thiết giáp đang hì hục tháo gỡ các bộ phận của trục xe để bảo dưỡng, dầu mỡ lấm lem khắp người: “Đây là những “chú thú cưng” của đơn vị, chúng tôi hết sức nâng niu; sau mỗi giờ huấn luyện, dù có bận thế nào thì cũng phải dành thời gian bảo quản, lau chùi ngay. Có “chăm sóc” tốt thì mới hoàn thành tốt nhiệm vụ được”.

Tại khu kỹ thuật, trước mắt chúng tôi là những chiếc xe thiết giáp bóng nhoáng, xếp thẳng hàng, luôn sẵn sàng chiến đấu cao nhất. Thượng úy Nguyễn Mạnh Đức - Phó Đại đội trưởng kỹ thuật tỏ ra rất hài lòng: “Để đảm bảo cho huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đơn vị phải thường xuyên bảo dưỡng các loại khí tài nhằm kịp thời phát hiện, sửa chữa chi tiết bị lỗi, hỏng hóc, nâng cao hệ số kỹ thuật. Sau mỗi giờ huấn luyện, từng cán bộ, nhân viên, chiến sĩ đều tự giác, chủ động lau chùi vũ khí, TBKT được biên chế. Nhờ vậy, số lượng phương tiện, vũ khí do đơn vị quản lý luôn trong tình trạng kỹ thuật tốt, sẵn sàng cơ động làm nhiệm vụ trong mọi tình huống”. 

Với phương châm “giữ tốt, dùng bền”, hàng năm, cấp ủy, chỉ huy Đại đội  đều xây dựng nghị quyết chuyên đề tiếp tục thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động 50; thường xuyên giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ, nhân viên nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc bảo quản, giữ gìn vũ khí, TBKT.

Quá trình bảo quản, sửa chữa, bảo dưỡng đội ngũ cán bộ kỹ thuật đã thường xuyên theo dõi, kiểm tra đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm, kịp thời huấn luyện bổ sung những nội dung còn yếu, nhất là thứ tự các bước bảo dưỡng, quy trình xử lý, sửa chữa hỏng hóc.

Bên cạnh nhiệm vụ bảo quản, bảo dưỡng, đồng bộ các loại vũ khí, TBKT, đơn vị còn kết hợp chặt chẽ với công tác kiểm kê, kiểm nghiệm vũ khí, TBKT; đăng ký kiện toàn hệ thống sổ sách mẫu biểu, quản lý nhà xe, nhà kho theo quy định. Nhờ vậy, nhiều năm liền, đơn vị luôn bảo đảm đầy đủ, đồng bộ vũ khí, TBKT; 100% xe thiết giáp của đơn vị đều bảo đảm hệ số kỹ thuật cao, sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh.

Thượng tá Lê Văn Dâng - Chủ nhiệm Kỹ thuật (Bộ CHQS tỉnh) cho biết: “Đơn vị quản lý số lượng trang bị khí tài, xe máy lớn, nhiều chủng loại, đã qua nhiều năm sử dụng. Nhằm nâng cao chất lượng bảo quản, bảo dưỡng vũ khí, TBKT, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện cũng như hội thi, hội thao, diễn tập, chúng tôi hết sức quan tâm đến bảo đảm kỹ thuật, coi đó là nhiệm vụ then chốt. Hiện nay, số lượng phương tiện, vũ khí, xe máy ở Đại đội Thiết giáp quản lý luôn trong tình trạng kỹ thuật tốt, sẵn sàng cơ động làm nhiệm vụ trong mọi tình huống”.

Bằng những chủ trương, biện pháp thiết thực, hiệu quả, công tác quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa vũ khí, TBKT ở Đại đội Thiết giáp ngày càng đi vào nền nếp; góp phần nâng cao hệ số kỹ thuật, khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị và lực lượng vũ trang tỉnh, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong mọi tình huống...

Đọc thêm