Giúp đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện đúng nghĩa vụ công dân

(PLO) - Chiều 3/2, Hội đồng Dân tộc & Ủy ban dân tộc tổ chức Hội nghị triển khai công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn vùng dân tộc và miền núi.
Giúp đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện đúng nghĩa vụ công dân

Theo ông Nguyễn Lâm Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc, thời gian tới, dưới sự chủ trì của Hội đồng Dân tộc và Ủy ban Dân tộc thì các cơ quan thông tấn báo chí, các cơ quan cùng các ban ngành làm công tác dân tộc tại địa phương cần tập trung tuyên truyền tới mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn vùng dân tộc miền núi ý nghĩa về mục đích ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-20121. 

Từ đó, người dân ủng hộ nhiệt tình, tích cực tham gia cuộc bầu cử, để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân. 

Do vậy, các cơ quan báo chí, truyền thông cần giúp đồng bào dân tộc thiểu số, cử tri vùng đồng bào dân tộc thiểu số nắm vững và thực hiện đúng những nội đung, quy định của Luật pháp về quyền, nghĩa vụ của công dân. 

Mặt khác, các cơ quan truyền thông phải phê phán, uốn nắn kịp thời những biểu hiện mất dân chủ, lợi dụng quyền bầu cử, ứng cử, lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo, xâm phạm quyền bầu cử, ứng cử của công dân; những hành vi vi phạm pháp luật, gây mất đoàn kết, chia rẽ đại đoàn kết dân tộc và cộng đồng các dân tộc thiểu số; phản bác những luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực phản động, thù địch.

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan báo đài cho rằng, công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử cần tập trung hướng tới cơ sở, đặc biệt chú trọng các hình thức, nội dung tuyên truyền phù hợp với phong tục, tập quán, đặc điểm môi trường sống, tiếng nói, chữ viết của đồng bào dân tộc thiểu số; phát huy sáng kiến trong công tác tuyên truyền ở vùng đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo…

Đọc thêm