Hà Giang đã hoàn thành việc rà soát, lập danh sách cử tri

(PLVN) - Đến nay, Hà Giang đã hoàn thành việc rà soát, lập danh sách cử tri, sơ bộ toàn tỉnh có 540.803 cử tri bầu cử ĐBQH, đại biểu HĐND cấp tỉnh; 540.166 cử tri bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện; 534.533 cử tri bầu cử đại biểu HĐND cấp xã…   

Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử tỉnh Hà Giang, đến nay công tác chuẩn bị bầu cử được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tiến độ và tuân thủ đúng các quy định của Luật bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND, cũng như các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của T.Ư; việc tổ chức xây dựng cơ cấu, thành phần ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp thuận lợi; quá trình lựa chọn giới thiệu các ứng cử viên đảm bảo số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn, chất lượng.

Các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã đặc biệt quan tâm tới việc lựa chọn, giới thiệu người ứng cử; chú trọng nâng cao chất lượng, đảm bảo cơ cấu trẻ, nữ, dân tộc thiểu số, tỷ lệ tái cử.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác chuẩn bị bầu cử. Ảnh: Kim Tiến - Văn Nghị
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác chuẩn bị bầu cử. Ảnh: Kim Tiến - Văn 
Nghị

Có 10 đại biểu ứng cử ĐBQH khóa XV; 92 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh; 620 người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện; 6.822 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã.

Đến nay, hoàn thành việc rà soát, lập danh sách cử tri, sơ bộ toàn tỉnh có 540.803 cử tri bầu cử ĐBQH, đại biểu HĐND cấp tỉnh; 540.166 cử tri bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện; 534.533 cử tri bầu cử đại biểu HĐND cấp xã…

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh khẳng định: để chuẩn bị cho cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026, tỉnh đã phát huy vai trò của công nghệ thông tin, vai trò lực lượng vũ trang, hệ thống chính trị tại cơ sở trong công tác tuyên truyền, chuẩn bị các nội dung cho cuộc bầu cử. 

Đồng thời, chủ động xây dựng các phương án, kịch bản, biện pháp sẵn sàng ứng phó kịp thời, hiệu quả các tình huống, phù hợp với các cấp độ diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19. Hiện tỉnh duy trì 64 chốt kiểm dịch phòng, chống dịch Covid-19; nỗ lực triển khai công tác chuẩn bị theo lịch trình. 

Tại buổi làm việc tại tỉnh Hà Giang về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của tỉnh Hà Giang, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng nhấn mạnh tới yêu cầu tổ chức bầu cử đúng quy định của pháp luật, phát huy cao nhất quyền làm chủ của người dân, bảo đảm công khai, minh bạch, tuyệt đối an toàn cho người dân và an toàn dữ liệu, bảo đảm tiết kiệm và Ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tin tưởng, với sự chuẩn bị chu đáo, cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh sẽ diễn ra thành công tốt đẹp.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Bí thư Tỉnh uỷ Đặng Quốc Khánh thắp hương lên các phần mộ Liệt sỹ. Ảnh: Kim Tiến - Văn Nghị
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Bí thư Tỉnh uỷ Đặng Quốc Khánh thắp hương lên các phần mộ Liệt sỹ. Ảnh: Kim Tiến - Văn

Nghị

Cũng trong chuyến công tác, Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh đến dâng hoa, thắp hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sỹ tại nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên; thăm hỏi tình hình sức khỏe, điều kiện, hoàn cảnh các gia đình chính sách, hộ nghèo tại xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo T.Ư, lãnh đạo tỉnh tặng quà cho các gia đình chính sách xã Thanh Thủy. Ảnh: Kim Tiến - VănNghị
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo T.Ư, lãnh đạo tỉnh tặng quà cho các gia đình chính sách xã Thanh Thủy. Ảnh: Kim Tiến - VănNghị

Trong chương trình làm việc tại huyện Đồng Văn (tỉnh Hà Giang), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và lãnh đạo tỉnh cùng đoàn công tác đã dự Lễ chào cờ tại Cột cờ Quốc gia Lũng Cú; kiểm tra cơ sở vật chất điểm bầu cử tại thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú (Đồng Văn); thăm, tặng quà Đồn Biên phòng Lũng Cú.

Đọc thêm