Hà Nam: Đại hội Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025

(PLVN) - Sáng 20/5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) đã tiến hành tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Báo cáo tại Đại hội cho biết, nhiệm kỳ 2015 – 2020, với tinh thần đoàn kết, thống nhất, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, BCH Đảng bộ Sở VHTT&DL đã đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy những điều kiện thuận lợi, khắc phục khó khăn, lãnh đạo hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở lần thứ III đề ra.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng tiếp tục được đổi mới, tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên, công chức. Công tác xây dựng Đảng đạt được nhiều kết quả quan trọng; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên; phương thức lãnh đạo không ngừng được đổi mới, đáp ứng yêu cầu công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới. 

Công tác kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, có tác dụng giáo dục, ngăn chặn vi phạm của đảng viên, phát hiện và xử lý kịp thời đảng viên có vi phạm, góp phần tăng cường kỷ cương, kỷ luật, giữ vững nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng.

Các đảng viên biểu quyết tại Đại hội.

Các đảng viên biểu quyết tại Đại hội.

Nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Sở được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ 5 năm liền; bình quân hàng năm, số chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 97%, trong đó 16% chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có chi bộ không hoàn thành nhiệm vụ; số đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 96% vượt so với chỉ tiêu Đại hội. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã kết nạp được 18 đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho 12 đảng viên. Xét, đề nghị trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 03 đảng viên. 

Với những kết quả đã đạt được, bước sang nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ Sở VHTT&DL đề ra nhiều chỉ tiêu với những giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; coi trọng và làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các đoàn thể; phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng bộ Sở và các chi bộ trực thuộc trong sạch vững mạnh.

Ra mắt ban chấp hành Đảng bộ
Ra mắt ban chấp hành Đảng bộ 

Theo đó, phấn đấu hàng năm có trên 95% đảng viên, quần chúng thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; hàng năm, Đảng bộ Sở hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, có trên 90% chi bộ trực thuộc và trên 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; trong nhiệm kỳ kết nạp 15 đảng viên mới trở lên.

Đảng bộ lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành; Phấn đấu hàng năm có 89% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hoá; số người tập thể thao thường xuyên đạt 32,3%, số gia đình thể thao đạt 24,5%.Đến năm 2025, Hà Nam đón 4-5 triệu lượt khách, doanh thu du lịch ước đạt 5.900 tỷ đồng. 

Đại hội đã bầu 9 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ Sở VH,TT&DL lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu cấp trên. 

Đọc thêm