Hà Nội: Bắt đầu cấm ô tô lưu thông vào đường Cầu Giấy

(PLO) - Sáng nay (30/8), Sở GTVT phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức cấm ô tô qua đường Cầu Giấy (Hà Nội) để thực hiện việc thi công nhà ga số 7 thuộc dự án metro Nhổn - Ga Hà Nội. 

Hơn 8h, việc tổ chức, hướng dẫn phương tiện ô tô lưu thông qua đoạn đường này đang được lực lượng cảnh sát giao thông chỉ dẫn.
 Hơn 8h, việc tổ chức, hướng dẫn phương tiện ô tô lưu thông qua đoạn đường này đang được lực lượng cảnh sát giao thông chỉ dẫn. 
Theo kế hoạch, nhà ga số 7 (nút giao đường Cầu Giấy - Trần Đăng Ninh và Cầu Giấy - Chùa Hà), rào chắn mở rộng dải phân cách giữa đường Cầu Giấy với chiều dài 157 m, rộng 14 m, khiến chiều rộng còn lại của mặt đường là gần 9 m cho phương tiện lưu thông theo hai chiều.
 Theo kế hoạch, nhà ga số 7 (nút giao đường Cầu Giấy - Trần Đăng Ninh và Cầu Giấy - Chùa Hà), rào chắn mở rộng dải phân cách giữa đường Cầu Giấy với chiều dài 157 m, rộng 14 m, khiến chiều rộng còn lại của mặt đường là gần 9 m cho phương tiện lưu thông theo hai chiều. 
Công việc đo đạc cũng được các công nhân dự án được thực hiện khẩn trương trong thời gian này.
 Công việc đo đạc cũng được các công nhân dự án được thực hiện khẩn trương trong thời gian này. 
Những công việc đầu tiên…
 Những công việc đầu tiên… 
Lực lượng CSGT được huy động làm nhiệm vụ.
Lực lượng CSGT được huy động làm nhiệm vụ. 
Do phần đường được phép lưu thông bị thu hẹp. Tuyến đường Xuân Thủy - Cầu Giấy xuất hiện tình trạng ùn tắc.
 Do phần đường được phép lưu thông bị thu hẹp. Tuyến đường Xuân Thủy - Cầu Giấy xuất hiện tình trạng ùn tắc. 
Xe buýt vẫn được lưu thông qua khu vực này. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng sẽ tạo điều kiện cho người dân khu vực này có xe ô tô.
Xe buýt vẫn được lưu thông qua khu vực này. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng sẽ tạo điều kiện cho người dân khu vực này có xe ô tô. 
Biển báo, cọc, rào chắn đã được dựng đầy đủ để thực hiện việc thi công.
 Biển báo, cọc, rào chắn đã được dựng đầy đủ để thực hiện việc thi công.  
Việc thi công nhà ga số 7 ổn định sẽ tiếp tục cấm ô tô đi vào đường Xuân Thủy để thực hiện thi công nhà ga số 6 (trước cổng trường ĐH Quốc Gia Hà Nội).
 Việc thi công nhà ga số 7 ổn định sẽ tiếp tục cấm ô tô đi vào đường Xuân Thủy để thực hiện thi công nhà ga số 6 (trước cổng trường ĐH Quốc Gia Hà Nội). 
Do việc cấm ô tô cũng khá bất ngờ, nhiều người dân tỏ ra bỡ ngỡ và việc hướng dẫn của cơ quan chức năng cũng mất nhiều thời gian.
Do việc cấm ô tô cũng khá bất ngờ, nhiều người dân tỏ ra bỡ ngỡ và việc hướng dẫn của cơ quan chức năng cũng mất nhiều thời gian.  
Tuy nhiên, tới hơn 10h cùng ngày, việc phân luồng và hướng dẫn các phương tiện cũng dần ổn định.
 Tuy nhiên, tới hơn 10h cùng ngày, việc phân luồng và hướng dẫn các phương tiện cũng dần ổn định. 
Sở GTVT đã đưa ra phương án phân luồng: với xe Mai Dịch - Cầu Giấy và ngược lại theo hướng Phạm Hùng - Phạm Văn Đồng - Duy Tân - Trần Thái Tông - Nguyễn Phong Sắc - Trần Đăng Ninh - Nguyễn Khánh Toàn - đê Bưởi. 
Ôtô con muốn đi Cầu Giấy - Phạm Hùng thì theo hướng Cầu Giấy - Chùa Hà - Trần Đăng Ninh - Nguyễn Phong Sắc - Trần Thái Tông - Duy Tân - Tôn Thất Thuyết - Phạm Hùng.

Đọc thêm