Hà Nội: Cháy nhà cao tầng đường Trần Khát Chân, hàng xóm 'vạ lây'

(PLO) - Khoảng 11h15 hôm nay (21/11), lửa bùng phát lớn tại ngôi nhà số 26, ngõ 281 đường Trần Khát Chân (phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội) rồi lan nhanh sang 3 căn nhà bên cạnh. 
Cơ quan chức năng tiến hành bảo vệ hiện trường và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.
Cơ quan chức năng tiến hành bảo vệ hiện trường và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, một số người dân sống gần nhà số 26, ngõ 281, đường Trần Khát Chân, nghe thấy tiếng nổ nhỏ lách tách trên tầng 4 của ngôi nhà này, kèm theo mùi tinh dầu.

Tiếng nổ to dần và đám cháy bùng lên, lan sang 3 ngôi nhà bên cạnh, khói đen bốc nghi ngút khiến nhiều người hoảng loạn sơ tán khỏi khu vực đám cháy và điện báo cơ quan chức năng.

Ngọn lửa bùng phát ra từ tầng 4 của ngôi nhà số 26, ngõ 281 Trần Khát Chân và lan sang các ngôi nhà bên cạnh.
Ngọn lửa bùng phát ra từ tầng 4 của ngôi nhà số 26, ngõ 281 Trần Khát Chân và lan sang các ngôi nhà bên cạnh.
Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 1 (Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Hà Nội) đã điều 5 xe cứu hỏa đến hiện trường phối hợp với các cơ quan chức năng quận Hai Bà Trưng để triển khai dâp lửa. Đến khoảng 12h30 cùng ngày, đám cháy đã được khống chế.
Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy khống chế vụ hỏa hoạn
Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy khống chế vụ hỏa hoạn

Một số người dân sống gần khu vực ngôi nhà xảy ra vụ hỏa hoạn trên cho biết, ngôi nhà vốn là một kho chứa đồ hóa chất, khi đám cháy bùng lên xuất hiện nhiều mùi tinh dầu lạ.

Trao đổi với PV Báo PLVN, Đại tá Trần Văn Vụ, Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy số 1 (Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy thành phố Hà Nội) cho biết, rất may, đám cháy không gây thiệt hại về người.

Cơ quan chức năng bảo vệ hiện trường và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.
Cơ quan chức năng bảo vệ hiện trường và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Hiện tại, nguyên nhân vụ hỏa hoạn trên đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Đọc thêm