Hà Nội chính thức nhập Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy về Công an TP

(PLO) - Sáng nay (31/8), Công an TP Hà Nội tổ chức Lễ công bố Quyết định sáp nhập Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) về Công an TP Hà Nội và triển khai các quyết định về công tác tổ chức cán bộ của lực lượng PCCC. 
Cảnh sát PCCC Hà Nội chính thức nhập về Công an TP.
Cảnh sát PCCC Hà Nội chính thức nhập về Công an TP.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định về việc sát nhập Cảnh sát PCCC TP vào Công an Hà Nội và các quyết định điều động Thiếu tướng Hoàng Quốc Định - Giám đốc; Đại tá Nguyễn Văn Sơn - Phó Giám đốc; Đại tá Nguyễn Tuấn Anh -Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC Hà Nội đến nhận công tác và giữ chức Phó Giám đốc Công an Hà Nội. 

Đồng thời, theo quyết định, 1.916 cán bộ, chiến sỹ (bao gồm 17 Trưởng phòng, 67 Phó trưởng phòng, 89 Đội trưởng, 148 Phó Đội trưởng, 1.276 cán bộ, 319 chiến sỹ nghĩa vụ) thuộc Cảnh sát PCCC TP cũng được điều động đến nhận công tác tại Công an TP Hà Nội.

Tại lễ công bố ngày 31/8, cùng với các quyết định trên, Công an TP Hà Nội cũng đã công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ lực lượng Cảnh sát PCCC đảm nhiệm các chức vụ phó công an của 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn TP. 

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Văn Sửu yêu cầu lực lượng Cảnh sát PCCC nói riêng cũng như Công an TP nói chung cần sớm khắc phục những hạn chế, tồn tại, tiếp tục đổi mới toàn diện về nhận thức cũng như các biện pháp công tác, tạo ra những bước tiến, những đột phá mới nhằm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Thủ đô giao phó. 

Trong đó, cần quán triệt từng cán bộ chiến sỹ nhận thức đúng việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp sắp xếp tinh gọn bộ máy tổ chức, không vì kiện toàn tổ chức bộ máy mà ảnh hưởng đến chất lượng hiệu quả các mặt công tác. 

Đồng thời, khẩn trương bắt tay ngay vào công việc, tiếp tục thực hiện chức trách, nhiệm vụ đang được giao, đảm nhiệm; không làm gián đoạn công tác chuyên môn và công tác PCCC, cứu nạn cứu hộ. 

Đặc biệt, các sở, ban ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn Thủ đô tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để lực lượng Cảnh sát PCCC nói riêng cũng như Công an Thành phố Hà Nội nói chung hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

Đọc thêm