Hà Tĩnh chọn đường đẹp nhất mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp

(PLO) -Đường Võ Nguyên Giáp sẽ là con đường đẹp nhất ở Thị xã Hồng Lĩnh. Chiều dài đường Võ Nguyên Giáp là 2,8km, rộng 50m. 
Hà Tĩnh chọn đường đẹp nhất mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Với việc được HĐND tỉnh thông qua, Thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã chính thức có tên đường “Võ Nguyên Giáp”.
Theo HĐND tỉnh Hà Tĩnh, đường Võ Nguyên Giáp sẽ là con đường đẹp nhất ở Thị xã Hồng Lĩnh. Chiều dài đường Võ Nguyên Giáp là 2,8km, rộng 50m. 
Như vậy, Hà Tĩnh là tỉnh đã nối tiếp các tỉnh thành như Quảng Bình, Cần Thơ, Đà Nẵng, Lào Cai…để đặt tên các con đường theo tên của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. 
Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25 tháng 8 năm 1911 – 4 tháng 10 năm 2013) là Đại tướng đầu tiên, Tổng tư lệnh, chỉ huy đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tướng Giáp được biết đến trên toàn thế giới  là chỉ huy chính trong các chiến dịch và chiến thắng chính trong Chiến tranh Đông Dương (1946–1954) đánh bại Thực dân Pháp, Chiến tranh Việt Nam (1960–1975) chống Mỹ, thống nhất đất nước và Chiến tranh biên giới Việt-Trung (1979) chống quân Trung Quốc tấn công biên giới phía Bắc.

Đọc thêm