Hà Tĩnh khắc tâm lời Bác Hồ căn dặn 60 năm trước

(PLO) - 60 năm trôi qua, những lời căn dặn của Bác đối với Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh vẫn còn nguyên giá trị. Hà Tĩnh quyết tâm thực hiện lời di huấn của Bác: “Hà Tĩnh phải làm sao cho tình hình nổi bật lên”.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại Lễ kỷ niệm.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Sáng 11/6, UBND tỉnh Hà Tĩnh trang trọng tổ chức lễ Kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh (15/6/1957 – 15/6/2017) và 10 năm thành lập TP Hà Tĩnh (28/5/2007 – 28/5/2017).

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Đến dự còn có nguyên Ủy viên Bộ chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố; đại diện Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các vị nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo các tỉnh, nước bạn Lào, Thái Lan…

Ngày 15/6/1957, Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh vinh dự đón Bác Hồ về thăm và làm việc. Tại buổi nói chuyện, Bác Hồ biểu dương và động viên kịp thời thành tích mà Đảng bộ, nhân dân Hà Tĩnh đã đạt được. Người đánh giá cao những đóng góp của nhân dân Hà Tĩnh trong học tập, sản xuất và chiến đấu. Bác căn dặn cán bộ, đảng viên và nhân dân Hà Tĩnh phải cần cù, chịu khó để xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

Khắc ghi lời dạy của Bác, 60 năm qua, Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh luôn nỗ lực đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi nhiều nhiệm vụ cách mạng. 

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã biểu dương, chúc mừng những thành quả to lớn, quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã đạt trong suốt 60 năm thực hiện lời dạy của Bác. 

Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Chính phủ mong muốn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cần phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của địa phương và các nguồn lực để phát triển nhanh, bền vững.

Hà Tĩnh cần tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành rà soát, đánh giá, kiểm soát chặt chẽ hoạt động của Công ty Formosa, cũng như các cơ sở công nghiệp khác; sớm hoàn thành việc bồi thường, hỗ trợ thiệt hại, ổn định đời sống nhân dân và phát triển sản xuất.

Quan tâm công tác quy hoạch và phát triển kinh tế vùng, kinh tế biển. Bảo đảm quốc phòng, an ninh, chú trọng xây dựng “thế trận lòng dân” gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở các địa phương. Giữ vững, phát huy truyền thống đoàn kết toàn dân. 

Ông Lê Đình Sơn, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Ông Lê Đình Sơn, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh 

Tại lễ kỷ niệm, ông Lê Đình Sơn, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh phát biểu: “Noi gương Bác Hồ vĩ đại, phát huy tinh thần cách mạng, Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh không ngừng phấn đấu, vươn lên. Với những chủ trương đúng đắn, Hà Tĩnh đã gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp. Chỉ trong thời gian ngắn đã có hơn 11.000 hộ nghèo, hộ khó khăn được hỗ trợ làm nhà ở. Năm 2015, thu ngân sách Hà Tĩnh đạt 12.000 tỷ đồng; toàn tỉnh đã có 35,6% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, không còn xã đạt dưới 9 tiêu chí”.

Bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh cũng bày tỏ niềm vinh dự lớn lao khi cách đây 60 năm, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh vinh dự được đón Bác Hồ về thăm và làm việc. Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã đi xa, nhưng những lời căn dặn của Bác đối với Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh vẫn còn nguyên giá trị. Đó là bài học về chăm lo phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân; về mở rộng phê bình, tự phê bình; về giữ gìn đoàn kết, thống nhất nội bộ; nâng cao ý thức tổ chức, kỷ luật và tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân; về thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh, 10 năm thành lập thành phố Hà Tĩnh đúng vào ngày này cách đây 69 năm Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh nguyện hứa với Bác sẽ tiếp tục kiên định bản lĩnh chính trị; nâng cao đạo đức cách mạng; đoàn kết một lòng; vượt qua mọi khó khăn, thách thức; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; quyết tâm thực hiện kỳ được lời di huấn của Bác “Hà Tĩnh phải làm sao cho tình hình nổi bật lên”, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ 12 của Đảng, xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Sau chương trình lễ kỷ niệm là Chương trình nghệ thuật sử thi “Hà Tĩnh mãi nhớ lời Người – Hồ Chí Minh”.

Đọc thêm