Hải Phòng chỉ định 4 ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2015-2020

(PLVN) - Ngày 9/4, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP chủ trì Hội nghị Thành ủy về công tác cán bộ theo quy chế. 
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP trao Quyết định cho các đồng chí được bổ sung là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP trao Quyết định cho các đồng chí được bổ sung là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành nhấn mạnh, đây là lần đầu Thành ủy tổ chức hội nghị trực tuyến về công tác nhân sự; thực hiện theo tinh thần Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện giãn cách xã hội.

Bí thư Thành ủy nêu rõ, trong quý I/2020, TP hiện đang thực hiện tốt mục tiêu vừa phòng, chống dịch vừa tập trung phát triển kinh tế; nhiều chỉ tiêu kinh tế duy trì tăng trưởng cao so với bình quân chung của cả nước. 

Tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, Bí thư Thành ủy mong các địa phương tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Cùng với đó, tiếp tục động viên kịp thời các Tổ công tác kiểm soát, phòng chống dịch bệnh tại cơ sở.

Bên cạnh phòng, chống dịch, Bí thư cũng đề nghị các ngành, địa phương vẫn phải chuẩn bị cho công tác tổ chức Đại hội Đảng, để sẵn sàng cho việc tổ chức Đại hội khi dịch bệnh được ngăn chặn; đồng thời tiếp tục giữ tiến độ thi công các công trình trọng điểm…

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Thành ủy công bố các quyết định của Ban Bí thư về việc chỉ định Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hải Phòng nhiệm kỳ 2015-2020.

Theo đó, các đồng chí: đại tá Nguyễn Minh Quang, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự TP; Đào Trọng Đức, Bí thư Quận ủy Ngô Quyền; Phạm Văn Thép, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nguyễn Hoàng Long, Chánh Văn phòng Thành ủy được chỉ định Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hải Phòng nhiệm kỳ 2015-2020. 

Đọc thêm