Hải Phòng: Huyện An Dương chuẩn bị các điều kiện phục vụ công tác bầu cử

(PLVN) - Đoàn kiểm tra số 3 Ủy ban bầu cử TP do Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP Lê Anh Quân làm Trưởng Đoàn vừa kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại huyện An Dương.
Bí thư huyện ủy An Dương Trần Thị Quỳnh Trang báo cáo tại Hội nghị.
Bí thư huyện ủy An Dương Trần Thị Quỳnh Trang báo cáo tại Hội nghị.

Theo báo cáo, đến nay, huyện An Dương đã hoàn thành hiệp thương lần 2, thông qua danh sách sơ bộ 65 đại biểu ứng cử HĐND cấp huyện và 765 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã. Huyện thành lập 8 ban bầu cử tại 8 đơn vị bầu cử; xã, thị trấn ấn định 116 đơn vị bầu cử. Đồng thời, ban hành các quyết định phê chuẩn 122 khu vực bỏ phiếu bầu cử tại các địa phương gồm 117 khu vực bỏ phiếu tại các xã, thị trấn; 5 khu vực bỏ phiếu đặc biệt bầu 3 cấp.

Tính đến thời điểm hiện tại, huyện cơ bản hoàn thành lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã. Bên cạnh đó, huyện An Dương cũng chú trọng công tác tuyên truyền; đầu tư cơ sở vật chất các địa điểm, khu vực bỏ phiếu; bổ sung trang thiết bị phục vụ công tác bầu cử diễn ra thuận lợi.

Sau khi nghe báo cáo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Anh Quân đánh giá cao huyện An Dương đã chủ động thực hiện các nhiệm vụ cho cuộc bầu cử cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của địa phương thời gian qua. Phó Chủ tịch Thường trực yêu cầu trong giai đoạn tới, huyện An Dương tập trung rà soát lại các tổ bầu cử, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, hướng dẫn các thành viên triển khai thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả cao, đặc biệt lưu ý một số đơn vị bầu cử có số lượng cử tri đi bầu cử lớn.

Huyện An Dương tiếp tục tập trung hoàn thành tổ chức lấy ý kiến đại biểu HĐND TP trước ngày 13/4; thực hiện tốt việc niêm yết danh sách đại biểu; tiếp tục làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, cổ động, bảo đảm an ninh trật tự để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra thành công, thực sự là Ngày hội lớn của toàn dân.

Đồng thời, địa phương cũng cần triển khai kế hoạch phát động thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử tới các cấp, các ngành, nhân dân trong huyện.

 

Đọc thêm