Hải quân kỷ niệm 50 năm Ngày chiến thắng trận đầu

(PLO) - Quân chủng Hải quân  vừa tổ chức giới thiệu các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống đánh thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam và quân dân miền Bắc (ngày 2 và 5/8/1964). 
Chuẩn Đô đốc Nguyễn Ngọc Tương cho biết Quân chủng Hải quan đang triển khai nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống đánh thắng trận đầu
Chuẩn Đô đốc Nguyễn Ngọc Tương cho biết Quân chủng Hải quan đang triển khai nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống đánh thắng trận đầu
Trong đó, chú trọng vào hoạt động giáo dục truyền thống cho các cán bộ, chiến sỹ; phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “50 ngày đêm thi đua Quyết thắng”; triển khai nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa…
Cách đây 50 năm, vào ngày 2/8/1964, lần đầu tiên ra quân, Hải quân nhân dân Việt Nam đã nêu cao ý chí quyết tâm “dám đánh, quyết đánh và biết đánh thắng quân xâm lược”, mưu trí, dũng cảm đánh đuổi  tàu khu trục Ma đốc của Mỹ, bắn rơi 1 máy bay, bắn bị thương 1 chiếc khác. 
Ngày 5/8/1964, phối hợp với các lực lượng, các đơn vị Hải quân đã bắn rơi 8 máy bay, bắn bị thương nhiều chiếc khác, bắt sống tên phi công Mỹ đầu tiên trên miền Bắc, làm nên truyền thống “đánh thắng trận đầu” của Hải quân nhân dân Việt Nam, góp phần làm nên truyền thống đánh thắng trận đầu của quân dân miền Bắc trong cuộc chiến tranh phá hoại của không quân, hải quân Mỹ./.

Đọc thêm