Hải quân Việt Nam và Philippines giao lưu nhân sự lần thứ 3

(PLO) - Tại đảo Song Tử Tây, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa đã diễn ra hoạt động giao lưu nhân sự lần thứ ba giữa Hải quân nhân dân Việt Nam và Hải quân Philippines. Đoàn Việt Nam do Đại tá Nguyễn Viết Thuân - Phó Tư lệnh Vùng 4 Hải quân Việt Nam làm Trưởng đoàn; Đoàn Philippines do Đại tá Camilo F Balutan - Chỉ huy lực lượng Thủy quân lục chiến Hải quân miền Tây Philippines làm trưởng đoàn.
Hải quân hai nước giao hữu bóng đá.
Hải quân hai nước giao hữu bóng đá.

Phát biểu khai mạc chương trình giao lưu, Đại tá Nguyễn Viết Thuân khẳng định, chương trình giao lưu nhằm thực hiện quyết tâm của lãnh đạo Hải quân hai nước trong việc tăng cường hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa Hải quân Việt Nam và Philippines, đóng góp tích cực vào sự phát triển mối quan hệ hữu nghị, thân thiện giữa hai nước, đồng thời góp phần quan trọng vào việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn vùng biển của mỗi nước và khu vực.

Đại tá Nguyễn Viết Thuân nhấn mạnh, việc Hải quân hai nước tổ chức giao lưu nhân sự đã thể hiện nguyện vọng, thiện chí trong việc xây dựng môi trường hòa bình ổn định ở Trường Sa nói riêng và Biển Đông nói chung. Hoạt động này cũng thể hiện trách nhiệm của Hải quân hai nước trong việc thực hiện nghiêm túc Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC).

Trong chương trình giao lưu, hai bên đã thực hành thủ tục chào nhau: “Hello ASEAN” và chia sẻ thông tin cũng như các nội dung hoạt động trong lần giao lưu tiếp theo. Trong khuôn khổ giao lưu, hai bên đã tiến hành gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm về tìm kiếm, cứu nạn, an ninh hàng hải, cảnh báo thiên tai khu vực hai đảo. Phía Việt Nam cho rằng, việc duy trì an ninh, an toàn hàng hải, đối phó với làm giảm thiệt hại do thảm họa thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn, duy trì môi trường biển, môi trường hòa bình, ổn định… là việc làm hết sức cần thiết, mang tính nhân đạo, đồng thời cũng cần sự phối hợp chặt chẽ của nhiều lực lượng liên quan mới đem lại hiệu quả.

Trong năm qua, tình hình an ninh trật tự, an toàn hàng hải luôn ổn định, tuy nhiên vẫn tiềm ẩn nhiều nhân tố gây rủi ro cao như tai nạn tàu, thuyền, thiên tai… vì vậy sẵn sàng ứng phó với những vấn đề nêu trên là hết sức cần thiết và cần có sự phối hợp giữa hai bên. Từ tháng 5/2015 đến tháng 5/2017, Hải quân Việt Nam đã kịp thời cứu nạn được 151 ngư dân, trong đó có 1 ngư dân Philippines, cứu vớt được 119 người bị nạn trên biển, cứu kéo 16 phương tiện bị mắc cạn…

Thay mặt đoàn Philippines, Đại tá Camilo F Balutan cảm ơn phía Việt Nam đã tổ chức chương trình giao lưu chu đáo và trọng thị. Đây cũng là dịp để hải quân hai đoàn trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau góp phần củng cố và phát triển mối quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa quân đội và nhân dân hai nước trong thời gian tới.

Bày tỏ sự cảm kích trước sự giúp đỡ của Hải quân Việt Nam, đại diện Hải quân Philippines cho rằng những cuộc giao lưu như trên cũng là cơ hội để trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm, thông tin nhằm phối hợp ứng phó kịp thời với những rủi ro trên biển. Phía Philippines nhất trí với đề xuất của phía Việt Nam về hình thức thiết lập liên lạc giữa hai bên, cụ thể: Việc trao đổi thông tin sẽ được thực hiện qua kênh thông tin liên lạc giữa hai Bộ Tư lệnh Hải quân hai nước. Hai bên có thể trao đổi thông tin cho nhau bằng tín hiệu cờ tay, ánh đèn, sau đó báo ngay về cho các cơ quan liên quan của phía mình để giải quyết.

Năm nay, đoàn Việt Nam cử 50 đại diện và đoàn Philippines cử 41 đại diện tham gia cuộc giao lưu với nhiều hoạt động thi đấu thể thao, tổ chức các trò chơi tập thể: Bóng đá, bóng chuyền, kéo co và giao lưu văn hóa văn nghệ. Dù cuộc Giao lưu nhân sự lần thứ 3 chỉ diễn ra trong vòng một ngày nhưng các hoạt động đã diễn ra sôi nổi với sự tham gia nhiệt tình của hai bên, góp phần truyền đi bức thông điệp tốt đẹp về tình hữu nghị, sự thân thiện và đoàn kết, thiện chí cũng như trách nhiệm của hai nước nói chung, quân đội và hải quân hai nước nói riêng trong việc gìn giữ hòa bình ở Biển Đông; góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho hai bên trong việc phối hợp thực hiện có hiệu quả các hoạt động cứu hộ, cứu nạn, giảm nhẹ thiên tai…

Đọc thêm