Hàng loạt quan chức ngành Đường sắt bị “phê bình nghiêm khắc”

(PLO) - Bộ trưởng Bộ GTVT phê bình nghiêm khắc tập thể Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, các ông: Vũ Anh Minh, Chủ tịch Hội đồng thành viên và ông Vũ Tá Tùng, Tổng Giám đốc.
Hình minh họa
Hình minh họa

Sau 5 vụ tai nạn giao thông  đường sắt nghiêm trọng liên tiếp xảy ra cuối tháng 5 và 6 vừa qua, trong đó có 3 vụ do lỗi chủ quan của ngành Đường sắt, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, tại Văn bản số 8157/BGTVT-TCCB, Bộ trưởng Bộ GTVT phê bình nghiêm khắc tập thể Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, các ông: Vũ Anh Minh, Chủ tịch Hội đồng thành viên và ông Vũ Tá Tùng, Tổng Giám đốc.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ GTVT phê bình nghiêm khắc; tập thể lãnh đạo Cục Đường sắt Việt Nam và cá nhân ông Vũ Quang Khôi - Cục trưởng.

Đọc thêm