Hàng vạn thanh niên nhập ngũ, sẵn sàng bảo vệ màu cờ Tổ quốc

Trong hai ngày 23 - 24/2, hàng chục nghìn thanh niên tại các địa phương trên cả nước hăng hái lên đường nhập ngũ.
Thanh niên tiêu biểu của Thủ đô tình nguyện lên đường nhập ngũ năm 2016 trong nghi thức chào cờ.
Thanh niên tiêu biểu của Thủ đô tình nguyện lên đường nhập ngũ năm 2016 trong nghi thức chào cờ.

Đúng 8h ngày 23/2, tại nhiều địa phương trên cả nước, lễ giao nhận quân chính thức được bắt đầu. Hàng nghìn thanh niên tại các tỉnh, thành phố như Hà Nội, Thái Bình, Tây Nguyên, Đà Nẵng, trong đó nhiều người mới tốt nghiệp THPT, đã đứng dưới lá cờ Tổ quốc với tư cách là người sẵn sàng bảo vệ màu cờ.

Theo ghi nhận tại các địa phương, nhờ làm tốt việc tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, các thanh niên đều hăng hái tham gia vào các bước tuyển chọn. Chất lượng thanh niên nhập ngũ cao hơn so với các năm trước; tỷ lệ thanh niên tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng hoặc Trung cấp chuyên nghiệp đều cao hơn. Nhiều thanh niên đã tình nguyện viết đơn xin được nhập ngũ.

Năm 2016 là năm đầu tiên Luật Nghĩa vụ quân sự (sửa đổi) có hiệu lực. Theo đó, các đơn vị sẽ chỉ tuyển quân 1 đợt vào tháng 2 hoặc tháng 3 hàng năm.

Đọc thêm