HĐND TP.Hà Nội “mổ xẻ” chuyện cây xanh

(PLO) - Hôm qua (7/7), HĐND TP.Hà Nội đã tiến hành phiên chất vấn trực tiếp tại hội trường đối với UBND TP và các sở, ngành về 3 nhóm vấn đề được nhiều cử tri và đại biểu quan tâm là: quy hoạch và quản lý đô thị (để dành đất xây dựng khu vui chơi cho trẻ em); nông nghiệp, nông thôn và giáo dục…
Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn trả lời chất vấn
Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn trả lời chất vấn
Khó khăn trong việc lập Ban Quản trị khu chung cư
Nhiều đại biểu (ĐB) đã đặt câu hỏi về các biện pháp tháo gỡ khó khăn trong việc thành lập các Ban Quản trị (BQT) khu nhà chung cư, nhất là khu nhà tái định cư; giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc tại các khu chung cư; quản lý, sử dụng hiệu quả quỹ bảo trì công trình nhà chung cư... 
Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, trong thời gian qua, công tác quản lý nhà chung cư, đặc biệt là nhà chung cư thương mại, đã có kết quả tích cực. Cụ thể, đến tháng 9/2014 trên địa bàn TP có 514 tòa chung cư thì 136 tòa nhà thành lập BQT (đạt 22%); cuối năm 2014 có 259 tòa nhà có BQT (đạt 36%).
Đáng chú ý, một số nhà chung cư, tái định cư không mặn mà trong việc thành lập BQT. Thành phố đã có chỉ đạo tới đây phải thành lập BQT đúng quy định nhưng đang gặp một số khó khăn như: một số chủ đầu tư chưa quyết liệt và chưa tập trung thành lập BQT, nhiều hộ dân cho rằng việc thành lập BQT thêm phức tạp, chính quyền cấp huyện chưa khẩn trương vào cuộc...
Về việc xây dựng văn bản hướng dẫn, tháng 1/2015 Sở Xây dựng đã xây dựng Dự thảo Quy chế bàn giao, tiếp nhận và quản lý sử dụng quỹ nhà chung cư phục vụ tái định cư được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách trên địa bàn TP; tháng 3/2015 đã phối hợp lấy ý kiến các sở, ngành và UBND 9 quận, huyện có nhà chung cư tái định cư. Hiện Sở Tư pháp đang thẩm định theo quy trình ban hành văn bản pháp quy, dự kiến sẽ ban hành trong tháng 7/2015.
Liên quan đến Công ty Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội, hiện Thanh tra TP đang thanh tra toàn diện hoạt động của Công ty này. 
Chặt hạ, thay thế cây xanh lại “nóng”
Một vấn đề “nóng” được cử tri TP quan tâm là việc chặt hạ và thay thế cây xanh trong thời gian vừa qua. Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Hồng Khanh thừa nhận, trong thực hiện thay thế cây xanh vừa qua có thiếu sót, tổ chức thực hiện còn bộc lộ tồn tại; phương pháp, cách làm chưa phù hợp, có phần nóng vội, đơn giản. Những hạn chế, bất cập này được TP nhìn nhận là một trong những hạn chế, yếu kém trong sáu tháng đầu năm 2015”.
“Trong thực hiện thay thế cây xanh chưa đánh giá kỹ những phản ánh, tác động đến xã hội. Đặc biệt là việc thông tin, tuyên truyền chưa kịp thời và đầy đủ, chưa tạo được sự đồng thuận trong xã hội” - ông Khanh nói. Còn ông Đào Văn Bình - Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP.Hà Nội cũng khẳng định việc cải tạo, thay thế cây xanh có nhiều thiếu sót, cử tri Thủ đô còn bức xúc trước việc cây xanh trồng mới còn nguyên cả bọc nilông.
Ngoài nội dung trên, một số ĐB còn đề nghị UBND TP.Hà Nội báo cáo cụ thể việc xây dựng đường nước sạch Sông Đà số 2 do Cty Vinaconex làm chủ đầu tư, làm rõ tiến độ thực hiện dự án. Các ĐB cũng đề nghị thành phố làm rõ kết quả thực hiện chủ trương dành quỹ đất thu được do di dời các cơ quan, nhà máy… ra ngoại thành để xây dựng vườn hoa, sân chơi, lắp đặt dụng cụ thể thao cho nhân dân.

Đọc thêm