Hiệu quả phong trào bộ đội làm theo lời Bác dạy

(PLO) - Việc học tập “Lời Bác Hồ dạy” trong toàn quân góp phần đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; ngăn chặn và hạn chế đến mức thấp nhất vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội.
Cảnh sát biển phát thuốc cho ngư dân, làm tốt công tác dân vận theo lời dạy của Bác.
Cảnh sát biển phát thuốc cho ngư dân, làm tốt công tác dân vận theo lời dạy của Bác.

Sáng qua - 28/3, Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị đã tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm tuyên truyền, học tập “Lời Bác Hồ dạy” và giao ban công tác tư tưởng tháng 3 năm 2018. Thực hiện sự chỉ đạo của Thủ trưởng Tổng cục Chính trị về việc nghiên cứu, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cục Tuyên huấn đã đề xuất ý tưởng, sau đó phối hợp với các cơ quan chức năng, đơn vị biên soạn, tổ chức tuyên truyền, học tập và làm theo “Lời Bác Hồ dạy” hằng ngày trong quân đội. 

Ban soạn thảo đã sưu tầm, lựa chọn 366 nội dung câu nói, bài viết, lời dạy của Bác. Cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cơ quan, đơn vị thường xuyên quan tâm triển khai thực hiện nghiêm túc việc tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, cách làm sáng tạo, phù hợp với đặc điểm, tình hình, chức năng, nhiệm vụ và điều kiện của cơ quan, đơn vị. Các cơ quan báo chí quân đội chủ động triển khai tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông, bước đầu có sức lan tỏa nhanh, hiệu quả giáo dục cao.

Sau 3 tháng triển khai tuyên truyền, học tập và làm theo “Lời Bác Hồ dạy”, cán bộ, chiến sĩ có thêm nhiều kênh thông tin, tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức của bộ đội và nhân dân về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động. Tác động thiết thực cho việc tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác của cán bộ, chiến sĩ; góp phần đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; ngăn chặn và hạn chế đến mức thấp nhất vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội; được dư luận cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. 

Triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được bộ đội Trường Sa coi là một nội dung thiết thực nhất trong học tập và làm theo lời Bác. Trong điều kiện đóng quân và hoạt động độc lập, xa đất liền, khan hiếm nước ngọt, công tác bảo đảm khó khăn… nhưng cán bộ, chiến sĩ trên Quần đảo Trường Sa luôn xác định dù ở cương vị công tác nào cũng phải đề cao ý thức tiết kiệm, coi đó là việc làm cụ thể, thiết thân hằng ngày, nhất là việc bảo đảm vật tư, trang bị trực tiếp phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Các đơn vị chủ động khắc phục khó khăn, phát huy tốt tinh thần tự lực, tự cường trong bảo quản, bảo dưỡng chống mặn và sửa chữa, kéo dài thời gian sử dụng của vũ khí, trang bị kỹ thuật, đáp ứng kịp thời cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Điển hình nhất là sáng kiến cải tiến kỹ thuật, sáng chế bộ giá cố định hiệu chỉnh kính ngắm súng B41 và một số dụng cụ dùng trong mở phá niêm cất vũ khí, trang bị đưa vào sử dụng, giúp bộ đội giảm dùng sức, rút ngắn thời gian thao tác, góp phần nâng cao khả năng cơ động, sẵn sàng chiến đấu của đơn vị. 

Trong môi trường sóng, gió của biển, cán bộ, chiến sĩ trên đảo đã triệt để tiết kiệm khi sử dụng nước ngọt và tận dụng lại để trồng rau. Sáng kiến trồng hành trong chai, can nhựa, trồng rau trong thùng xốp, ngâm giá đỗ dưới cát, nuôi vịt Đại Xuyên nước mặn,… cùng mô hình “Vườn rau thanh niên” được nhân rộng đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao đời sống cho cán bộ, chiến sĩ trên mỗi đảo.

Chiến sĩ mới huấn luyện, rèn luyện tốt

Tại hội nghị, lãnh đạo Cục tuyên huấn cũng đã thông báo tình hình tư tưởng, dư luận, tâm trạng của các bộ, chiến sĩ toàn quân tháng 3 năm 2018. Theo đó, tình hình tư tưởng, kỷ luật toàn quân cơ bản ổn định. Các cơ quan, đơn vị trong quân đội đã chấp hành nghiêm chỉ thị sẵn sàng chiến đấu, quan tâm bảo đảm tốt chế độ tiêu chuẩn cho bộ đội, tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, tinh thần, công tác chính sách hậu phương quân đội và công tác chính sách đối với nhân dân trên địa bàn đóng quân, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, vùng chịu hậu quả thiên tai. Tuyệt đại đa số cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý thức trách nhiệm tốt, tích cực, chủ động khắc phục khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao; số chiến sĩ mới yên tâm, phấn khởi, huấn luyện, rèn luyện tốt...

Đọc thêm