Hòa Bình đề xuất Chính phủ có cơ chế đặc thù phát triển kinh tế - xã hội

(PLVN) - Ngày 24/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Hoà Bình về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020 và bàn về một số giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm khắc phục ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. 
Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng làm việc với lãnh đạo tỉnh Hoà Bình về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng làm việc với lãnh đạo tỉnh Hoà Bình về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020.
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Bùi Văn Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh Hoà Bình đã báo cáo với Phó Thủ tướng Chính phủ và Đoàn công tác về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, trong đó nhấn mạnh tới ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh giảm 6,51 % so với cùng kỳ năm 2019. Đến nay, tỉnh Hoà Bình đã giải ngân vốn đầu tư công đạt 34,6 % kế hoạch nguồn vốn Thủ tướng Chính phủ giao. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 37% so với dự toán Chính phủ giao. 

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, tỉnh Hoà Bình đã tích cực triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả. Đồng thời, chủ động trong công tác hỗ trợ người dân gặp khó khăn, kịp thời thông tin, tuyên truyền, ổn định tâm lý cho các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, phục hồi nền kinh tế. 

Ông Bùi Văn Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh Hoà Bình thay mặt lãnh đạo tỉnh báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với đoàn công tác.

Ông Bùi Văn Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh Hoà Bình thay mặt lãnh đạo tỉnh báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với đoàn công tác.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Hoà Bình cũng đã đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng chính phủ có các cơ chế, chính sách đặc thù làm cơ sở để phát triển kinh tế xã hội, cùng với đó là quan tâm một số dự án do Bộ, ngành Trung ương quản lý, đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, tỉnh Hoà Bình cũng đề nghị Chính phủ tiếp tục quan tâm, đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông, đặc biệt là các tuyến đường cao tốc, làm tiền đề thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển, quan tâm tháo gỡ nút thắt phát triển công nghiệp, tháo gỡ khó khăn để phát triển sân golf.

Ghi nhận các kiến nghị của tỉnh Hòa Bình, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng yêu cầu trước hết tỉnh Hoà Bình cần làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư, tập trung giải ngân nguồn vốn đầu tư công và tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo phát triển KT – XH ổn định trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng Chỉnh phủ bày tỏ chia sẻ những khó khăn của tỉnh Hòa Bình trong thời gian qua, thống nhất cao cần tháo gỡ ngay những vấn đề cấp bách, nhất là nguồn vốn phục vụ xử lý hậu quả thiên tai, bão lũ…

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao các các bộ, ngành Trung ương phối hợp với tỉnh Hoà Bình nhằm đưa ra những giải pháp phù hợp nhất, đảm bảo sớm thực hiện các dự án có ảnh hưởng lớn, tích cực, trong đó, đặc biệt chú ý gỡ nút thắt đối với hạ tầng giao thông của tỉnh thời gian tới.

Đọc thêm