Hoàn thiện bộ máy các cơ quan tố tụng của TP Thủ Đức

(PLVN) - Viện Kiểm sát nhân dân TP HCM vừa tổ chức công bố các quyết định về công tác cán bộ của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao (VKSNDTC).
Trao quyết định bổ nhiệm, con dấu cho tân Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thủ Đức.
Trao quyết định bổ nhiệm, con dấu cho tân Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thủ Đức.

Theo đó, VKSNDTC điều động, bổ nhiệm ông Quách Thanh Giang, Viện trưởng VKSND huyện Bình Chánh giữ chức Viện trưởng VKSND TP Thủ Đức từ ngày 25/1. VKSNDTC cũng điều động 5 ông, bà giữ chức vụ Phó Viện trưởng VKSND TP Thủ Đức.

Trước đó, vào ngày 18/1, TAND TP HCM đã công bố quyết định điều động ông Nguyễn Thành Vinh, Chánh án TAND quận 1 đến giữ chức vụ Chánh án TAND TP Thủ Đức. Ngoài ra 3 cán bộ khác cũng được điều động giữ chức Phó Chánh án TAND TP Thủ Đức. 

Tiếp đó, ngày 23/1, Công an TP HCM đã công bố các quyết định thành lập Công an TP Thủ Đức và quyết định điều động Đại tá Nguyễn Hoàng Thắng, Trưởng Công an quận Thủ Đức (cũ) giữ chức vụ Trưởng Công an TP Thủ Đức và giữ chức danh Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Thủ Đức.

Như vậy, bộ máy các cơ quan tố tụng gồm Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án của TP Thủ Đức chính thức được kiện toàn và đi vào thực hiện nhiệm vụ. 

Đọc thêm